Elon Musk muốn bỏ cọc, Twitter đòi kiện

    Băng Băng , Nhịp Sống Kinh Tế 

    Trong lịch sử đã từng diễn ra tình trạng tương tự khi thương hiệu Tiffany kiện tập đoàn thời trang LVMH năm 2020 vì bỏ cọc. Kết quả cuối cùng Tiffany đã đồng ý giảm mức giá bán từ 16,2 tỷ USD xuống còn 15,8 tỷ USD để hoàn tất thương vụ với LVMH.

    Theo hãng tin CNBC, bức thư của đội pháp lý đại diện tỷ phú Elon Musk cho phía Twitter có tiết lộ việc nhà sáng lập Tesla muốn ngừng thương vụ 44 tỷ USD này.

    Tuy nhiên phía Twitter thì vẫn thể hiện quyết tâm hoàn tất thỏa thuận với mức giá đã được đưa ra, đồng thời cảnh cáo sẽ dùng đến pháp luật nếu Elon Musk "bỏ cọc".

    Elon Musk muốn bỏ cọc, Twitter đòi kiện - Ảnh 1.


    "Chúng tôi tự tin mình sẽ chiến thắng tại tòa", Chủ tịch Bret Taylor của Twitter nhấn mạnh.

    Trái lại, phía luật sư của Elon Musk cho rằng vị tỷ phú này muốn chấm dứt thương vụ do mạng xã hội vi phạm nhiều điều khoản về thỏa thuận sáp nhập.

    Ngay sau thông tin trên, cổ phiếu của Twitter đã giảm 6%.

    Elon Musk muốn bỏ cọc, Twitter đòi kiện - Ảnh 1.

    Tranh cãi

    Theo CNBC, thương vụ Twitter thời gian gần đây gặp nhiều rắc rối khi nhóm của Elon Musk cho biết họ không thể xác minh số liệu về tài khoản giả từ phía Twitter.

    Cụ thể, Twitter cho biết tài khoản giả chiếm chưa đến 5% tổng số người dùng hàng ngày nhưng phía Elon Musk lại nghi ngờ điều này.

    Dẫu vậy theo nhiều chuyên gia, lý do chính khiến Elon Musk muốn đàm phán lại thương vụ là do giá cổ phiếu của Twitter đã giảm sâu kể từ khi thông tin được tiết lộ vào tháng 4/2022.

    Trước khi thương vụ được tiết lộ, giá cổ phiếu của Twitter vào khoảng 54,2 USD/cổ phiếu và cái giá 44 tỷ USD dù đắt nhưng vấn chấp nhận được. Tuy nhiên với mức giá 36 USD/cổ phiếu hiện nay, thương vụ trên lại trở nên không có lời cho Elon Musk.

    Theo tài liệu của Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC), Elon Musk sẽ phải trả 1 tỷ USD nếu "bỏ cọc" nhưng con số này chẳng là gì so với khối tài sản 220 tỷ USD.

    Tuy nhiên nếu bị kiện thì nhà sáng lập Tesla sẽ còn phải tốn khá nhiều thời gian và tiền bạc thêm nữa để giải quyết phi vụ tranh chấp thương mại được cho là điên rồ này.

    Mặt khác, một số chuyên gia khác lại cho rằng Elon Musk đang giả bộ nhằm gây áp lực khiến Twitter hạ giá bán.

    Elon Musk muốn bỏ cọc, Twitter đòi kiện - Ảnh 2.

    "Đây có thể là chiến lược đàm phán của Elon Musk khi thị trường giảm điểm mạnh", chuyên gia nghiên cứu Toni Sacconaghi của Bernstein nhận định.

    Trong lịch sử đã từng diễn ra tình trạng tương tự khi thương hiệu Tiffany kiện tập đoàn thời trang LVMH năm 2020 vì bỏ cọc. Kết quả cuối cùng Tiffany đã đồng ý giảm mức giá bán từ 16,2 tỷ USD xuống còn 15,8 tỷ USD để hoàn tất thương vụ với LVMH.

    https://cafebiz.vn/elon-musk-muon-bo-coc-twitter-doi-kien-20220709090207256.chn
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ