ESA: Hàng trăm người có thể sống trên Làng Mặt trăng trước năm 2040

    Thiên Long,  

    Cơ quan Không gian Châu Âu (ESA) tin tưởng, hơn một trăm người có thể sống định cư trên một ngôi làng đặt trên Mặt Trăng vào năm 2040.

    Theo các chuyên gia ESA, con người không chỉ sống được trong các căn nhà in 3D trên Mặt Trăng, chúng ta có thể dùng băng tan làm nguồn nước và trồng trọt ngay trên lớp đất của “vệ tinh” Trái Đất. Nếu đủ điều kiện, con người thậm chí có thể sinh đẻ và duy trì nòi giống ngay trên Mặt Trăng trong tương lai.

    Những dự đoán và cũng là thông điệp táo bạo trên được Bernard Foing, một đại sứ thuộc dự án Moon Village của ESA phát biểu tại cuộc họp trong khuôn khổ Đại hội Hành tinh Châu Âu hồi tuần trước.

    Foing giải thích khá chi tiết về kế hoạch làm chủ, xây dựng một ngôi Làng Mặt Trăng trong tương lai của con người.

    Bắt đầu với 6-10 người tiên phong vào năm 2030, gồm các nhà khoa học, kỹ thuật viên và kỹ sư, số lượng người có thể tăng lên tới hơn 100 người vào năm 2040.

    Foing khẳng định: “Vào năm 2050, con số có thể tăng lên tới ngàn người…khi chúng ta lập gia đình trên Mặt Trăng”.

    Ý tưởng của Foing là biến Mặt Trăng trở thành một “thuộc địa” của con người, nơi thay thế cho trạm vũ trụ ISS, dự kiến sẽ kết thúc sứ mệnh kéo dài vào năm 2024.

    Tuy nhiên, việc đưa con người và trang thiết bị lên Mặt Trăng khá rủi ro và tốn kém hơn so với việc đưa con người lên quỹ đạo Trái Đất.

    Các chuyên gia tin rằng, để kế hoạch thêm phần chắc chắn, các cơ quan chính phủ như ESA hay NASA sẽ cần liên minh, hợp tác với công ty tư nhân SpaceX hay Blue Origin.

    Trên thực tế, chưa có một chính trị gia nào thực sự quan tâm tới ý tưởng “thuộc địa hóa” Mặt Trăng. Trong khi các tỷ phú như Elon Musk lại rất kỳ vọng khả năng con người làm chủ Mặt Trăng trong tương lai gần. Thậm chí, Musk tin rằng, Sao Hỏa sẽ một lựa chọn tốt hơn thế.

    Niềm tin đó của Musk không phải không có căn cứ khi nhiều nghiên cứu không gian phát hiện, Sao Hỏa có bầu khí quyển tràn ngập CO2, rất thuận tiện cho trồng cây. Đó là chưa kể, Sao Hỏa cũng nhận được một lượng ánh sáng Mặt trời đáng kể.

    Musk từng nói vui: “Sẽ thật thú vị nếu được sống trên Sao Hỏa khi trọng lượng của bạn nhẹ hơn ở Trái Đất tới 37%. Do đó, bạn có thể nhấc mọi vật nặng thật dễ dàng”.

    Hy vọng rằng, tham vọng khám phá và làm chủ Mặt Trăng của các nhà khoa học vũ trụ sẽ sớm có những bước tiến mới trong tương lai gần.

    Than khảo Mirror

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ