Facebook đã từ bỏ kế hoạch mua một đối thủ cạnh tranh mạng xã hội vì lo ngại vi phạm luật chống độc quyền

    Billvn,  

    Theo New York Times, Facebook đã cân nhắc mua lại ứng dụng trò chuyện video Houseparty nhưng đã từ bỏ thỏa thuận vào năm ngoái do những lo ngại xung quanh việc giám sát chống độc quyền gia tăng.

    Facebook được cho là đã tiến hành nhiều cuộc thương thảo với Houseparty nhưng cuối cùng họ đã từ bỏ ý định mua lại. Nguyên nhân là vì việc mua lại một công ty truyền thông xã hội khác chứa đựng nhiều rủi ro với Facebook – mạng xã hội đang thống trị trên không gian internet.

    Facebook đã từ bỏ kế hoạch mua một đối thủ cạnh tranh mạng xã hội vì lo ngại vi phạm luật chống độc quyền - Ảnh 1.

    Facebook hủy bỏ kế hoạch mua lại mạng xã hội đối thủ vì lo ngại vi phạm lệnh chống độc quyền

    Hiện tại, đại diện của Facebook vẫn chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.

    Houseparty cho phép người dùng trò chuyện video với nhiều người dùng cùng một lúc và phổ biến ở những người dưới 24 tuổi. Công ty được mua lại vào tháng 6 bởi nhà sản xuất Fortnite là Epic Games với số tiền không được tiết lộ.

    Thông tin trên được đưa ra sau khi Facebook và các đại gia khác ở Thung lũng Silicon phải đối mặt với sự giám sát chống độc quyền đang gia tăng từ Washington và nhiều nơi khác trên thế giới. Tháng trước, Bộ Tư pháp đã thông báo rằng họ sẽ mở một bản đánh giá chống độc quyền rộng rãi về các nền tảng trực tuyến thống trị tìm kiếm trên internet, phương tiện truyền thông xã hội và dịch vụ bán lẻ.

    Ngoài ra, Facebook tiết lộ trong báo cáo tài chính mới nhất của mình rằng Ủy ban Thương mại Liên bang đã mở một cuộc thăm dò mới đối với công ty do những lo ngại về chống độc quyền.

    Tham khảo: CNBC

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ