Facebook sập trên toàn cầu, Telegram hưởng trọn với hơn 3 triệu người dùng mới đăng ký dịch vụ

    Tấn Minh,  

    "Chúng tôi mang lại sự riêng tư thực sự và không gian không giới hạn cho tất cả mọi người".

    Đã có 3 triệu người dùng mới đăng ký sử dụng Telegram trong 24 giờ qua - chính là quãng thời gian Facebook (và Facebook Messenger), Instagram, và WhatsApp rơi vào tình trạng sập mạng trên toàn cầu. Con số này được công bố bởi nhà sáng lập và CEO Telegram, Pavel Durov, trên kênh Telegram riêng của anh, và không thể phủ nhận rằng đây là một con số cực "khủng" đối với một dịch vụ có 200 triệu người dùng kích hoạt tính đến tháng 3/2018.

    Telegram là một dịch vụ nhắn tin miễn phí được mã hoá, tương tự như WhatsApp, và hiện đang hoạt động nhờ vào nguồn tiền do người dùng quyên góp thay vì dựa vào mô hình quảng cáo hướng đối tượng mà Facebook đang triển khai (vốn lợi dụng dữ liệu mà mạng xã hội lớn nhất hành tinh này thu thập từ mọi người dùng). Telegram đã luôn nhấn mạnh rằng bảo vệ sự riêng tư của người dùng dịch vụ là một trong những tính năng chủ chốt của họ, và đã tích hợp khả năng mã hoá hai đầu từ năm 2013, trước WhatsApp đến tận 3 năm.

    Facebook sập trên toàn cầu, Telegram hưởng trọn với hơn 3 triệu người dùng mới đăng ký dịch vụ - Ảnh 1.

    Đoạn status thông báo của CEO Telegram về việc có 3 triệu người dùng mới đăng ký dịch vụ

    Tham khảo: TheVerge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ