Sau những concept khá độc đáo xuất hiện tại CESS 2011, mới đây, người xem lại tiếp tục được thưởng ngoạn một “phép màu” khác từ nhà thiết kế trẻ Kristian Ulrich Larsen. Độc đáo, quyến rũ nhưng vẫn không xa dời cuộc sống thường ngày – đây là chủ đề của tác phẩm Android mới nhất mà Larsen kiến tạo.
Điểm đặc sắc đầu tiên của Flip Phone là ở cấu tạo: thay vì có một màn hình chính hoặc thêm một màn hình phụ như thường thấy, chú dế có hẳn 3 màn hình riêng biệt, mỗi màn hình này lại có thể tương tác với nhau qua bộ cảm ứng gia tốc, hoặc cảm ứng khoảng cách. Ví dụ đơn giản: nếu gập 3 màn hình lại thành 1 màn hình duy nhất, máy sẽ chuyển hẳn sang hình thức của 1 chiếc smartphone thông thường.
Còn nếu gập bớt 1 màn hình, 2 màn hình còn lại sẽ đưa về chức năng tablet với bàn phím QWERTY ảo và màn hình còn lại sẽ hiển thị nội dung khi nhắn tin/email, hoặc hiển thị nội dung trên cả 2 màn hình khi bạn lướt web hoặc xem phim.
Ở hình dạng 3 màn hình gập thành hình tam giác, công dụng chính của Flip Phone theo video quảng cáo… lại là bình cắm hoa! Và đặc biệt nhất, nếu ghép 2 chiếc Flip 3 màn hình lại với nhau, bạn còn có thể tương tác trực tiếp nội dung giữa 2 máy, y hệt như món đồ chơi thông minh
Sifteo Cubes đã lọt vào top 10 sản phẩm độc đáo nhất của CES 2011!
Như vậy, ở cả 3 chế độ hiển thị khác nhau, Flip Phone đã thể hiện chức năng của 2 mẫu điện thoại thông dụng trên thị trường: dạng thanh candybar (khi hiển thị 1 màn hình), dạng trượt (tương tự Motorola Flipout – khi hiển thị chế độ 2 màn hình). Nếu xét về yêu cầu đa dạng và độc đáo thì quả thật, Flip Phone sẽ không có đối thủ ngang sức mạnh trong hiện tại!
Rất có thể Flip Phone sẽ trở thành hiện thực, bỏi lẽ những thông tin kỹ thuật đầu tiên về máy đã được tiết lộ: cả 3 màn hình đều là công nghệ Super AMOLED, tấm nền siêu chống trầy Gorrila Glass, chíp xử lý NVIDIA Tegra 2. Nhưng dù sao chăng nữa, đây cũng là ý tưởng smartphone rất hay và có tính hiện thực nhất thời điểm bây giờ.