Foxconn sẵn sàng hỗ trợ Apple, chuyển nhà máy lắp ráp iPhone ra khỏi Trung Quốc nếu cần thiết

    Lê Long,  

    Apple đã có kế hoạch dự phòng nếu cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung ngày càng trở nên trầm trọng hơn.

    Theo báo cáo từ Bloomberg, Foxconn - nhà sản xuất thiết bị điện tử chuyên lắp ráp điện thoại hàng đầu thế giới và cũng là đối tác sản xuất chính của Apple cho biết nếu cần, tập đoàn này hoàn toàn có đủ khả năng để sản xuất iPhone dành cho thị trường Mỹ ở bên ngoài Trung Quốc.

    Tuyên bố này của Foxconn được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế lên thêm "ít nhất" 300 tỷ USD giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, nơi phần phần lớn các thiết bị Apple được lắp ráp và cũng là một trong những thị trường trọng điểm của Apple.

    Foxconn sẵn sàng hỗ trợ Apple, chuyển nhà máy lắp ráp iPhone ra khỏi Trung Quốc nếu cần thiết - Ảnh 1.

    Tim Cook thăm nhà máy sản xuất iPhone của Foxconn.

    Tại một cuộc họp nhà đầu tư ở Đài Bắc vào hôm 11/6, Young Liu - trưởng bộ phận bán dẫn tại Foxconn khẳng định rằng doanh nghiệp sẽ hỗ trợ hoàn toàn cho Apple nếu họ cần phải điều chỉnh hoạt động sản xuất, khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung ngày càng leo thang và khó lường hơn trước.

    "25% năng lực sản xuất của chúng tôi nằm ngoài Trung Quốc và chúng tôi hoàn toàn có đủ khả năng để đáp ứng nhu cầu của Apple cho thị trường Mỹ" - ông Liu nói.

    Mặc dù Apple vẫn chưa yêu cầu Foxconn phải chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc, tuy nhiên Young Liu cho biết Foxconn luôn sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu của đối tác một cách nhanh chóng, giống như những gì mà họ đã dự đoán từ trước và xây dựng cơ sở sản xuất ở bang Wisconsin (Mỹ) cách đây hai năm.

    Foxconn sẵn sàng hỗ trợ Apple, chuyển nhà máy lắp ráp iPhone ra khỏi Trung Quốc nếu cần thiết - Ảnh 2.

    Lý do chính khiến Foxconn chịu đồng ý xây dựng cơ sở sản xuất tại bang Wisconsin và thuê 13.000 công nhân tại đây được cho là để đổi lấy hơn 4.5 tỷ USD ưu đãi từ chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, dự án này sau đó đã bị chỉ trích nặng nề vì trả lương thấp, nhân viên bị sa thải đột ngột và mục tiêu phát triển không rõ ràng.

    Hôm 11/6, ban lãnh đạo của Foxconn đã phải đưa ra thông báo tái khẳng định mục tiêu tuyển dụng của cơ sở tại Mỹ, nói rằng dự án vẫn đang đi đúng tiến độ và sẽ thuê thêm gần 2.000 nhân công Mỹ vào cuối năm 2020.

    Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu Ấn Độ có trở thành quốc gia đặt cơ sở sản xuất chính của Foxconn trong tương lai hay không. Mặc dù vậy, Foxconn được cho là đang thẩm định chất lượng dòng iPhone XR mới tại đây và có kế hoạch bắt đầu sản xuất hàng loạt ở ngoại ô Chennai thuộc phía Đông Ấn Độ.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ