(NLĐO)- FPT nâng cấp mức băng thông tối thiểu từ 150Mbps lên 300Mbps nhằm phục vụ nhu cầu học tập, làm việc, giải trí, kinh doanh online của người dùng.
- FPT lên tiếng về thông tin "đang đàm phán tài trợ áo đấu" trị giá 2.000 tỷ/năm với CLB Chelsea
- FPT và GE HealthCare liên minh thúc đẩy ứng dụng AI trong lĩnh vực y tế
- Ông Trương Gia Bình nói cần "bình dân hóa trí tuệ nhân tạo", học sinh FPT được tiếp cận AI ngay từ lớp 1
- Cam kết đào tạo 500.000 nhân sự AI, chủ tịch FPT Trương Gia Bình khẳng định: “Việt Nam là một mỏ vàng về nhân tài AI"
- FPT trình diễn các giải pháp AI, bán dẫn tiên tiến tại triển lãm AISC 2025
Theo đại diện FPT Telecom, từ tháng 4-2025, nhằm nâng cao trải nghiệm dịch vụ internet, FPT triển khai nâng cấp băng thông có tốc độ tối thiểu lên tới 300Mbps cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet FPT.

Hiện FPT đã đưa ứng dụng công nghệ Wi-Fi 6 phục vụ trải nghiệm internet tốc độ cao, vùng phủ rộng và kết nối ổn định.
Theo đó, khách hàng hiện hữu của FPT cũng sẽ được nâng cấp từ mức băng thông tối thiểu 150Mbps lên 300Mbps. Việc nâng cấp băng thông của FPT nhằm tối ưu hóa mọi hoạt động trên nền tảng số từ học tập, làm việc, giải trí trực tuyến cho đến kinh doanh online của người dùng.
Kể từ năm 2018, đây là lần thứ 5 FPT thực hiện nâng cấp băng thông cho khách hàng. Năm 2022, FPT nâng cấp dịch vụ internet băng thông không giới hạn lên 1Gbps - tốc độ thực tế cao nhất thị trường- phụ thuộc vào thiết bị đầu cuối của khách hàng. Hiện FPT đã đưa ứng dụng công nghệ Wi-Fi 6 cho phép trải nghiệm internet tốc độ cao, vùng phủ rộng và kết nối ổn định.
Theo Báo cáo Speedtest được thực hiện bởi Ookla, Việt Nam xếp hạng thứ 35 trên thế giới về tốc độ mạng internet băng thông cố định. Theo số liệu được ghi nhận vào tháng 2-2025, tốc độ download là 164,77 Mbps và upload là 144,98 Mbps).
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Flappy Bird (lại) trở lại trên máy Android, nhưng tải về cài là dở
Theo Android Authority, phiên bản Flappy Bird tái xuất hiện gần đây trên GitHub có thể ẩn chứa nhiều rủi ro bảo mật và không nên cài đặt lên điện thoại dù muốn chơi đến mức nào đi nữa.
Không phải DeepSeek, startup AI vô danh này mới là đối thủ đáng sợ nhất của OpenAI từ Trung Quốc, có thể đe dọa đến vị thế của nước Mỹ