Fujifilm "than trời" khi Polaroid đòi hỏi hàng triệu USD mỗi năm từ hãng này chỉ vì... đường viền trắng trên tấm phim

    Tuấn Lê,  

    Bên cạnh đó, Polaroid còn bị cáo buộc đã đe dọa hãng máy ảnh Nhật Bản này với một vụ kiện về bản quyền thương hiệu nếu không tuân thủ theo.

    Fujifilm mới đây đã đệ đơn khiếu nại lên cơ quan chức trách ở Mỹ, theo đó họ cho rằng Polaroid đang đòi hỏi hàng triệu USD tiền bản quyền mỗi năm cho việc sử dụng đường viền trắng quanh các tấm ảnh phim Instax Square mới (vốn được dùng trên Instax SQ10 của Fujifilm). Bên cạnh đó, Polaroid còn bị cáo buộc đã đe dọa hãng máy ảnh Nhật Bản này với một vụ kiện về bản quyền thương hiệu nếu không tuân thủ theo.

    Fujifilm than trời khi Polaroid đòi hỏi hàng triệu USD mỗi năm từ hãng này chỉ vì... đường viền trắng trên tấm phim - Ảnh 1.

    World IP Review, tạp chí về các vấn đề liên quan sở hữu trí tuệ, cho biết Fujifilm đã đệ đơn khiếu nại nêu trên vào ngày thứ Hai vừa qua tại Tòa án Quận phía Nam của New York.

    Fujifilm cho biết PLR IP, đơn vị cấp giấy phép thương hiệu và cũng là đơn vị đảm nhiệm marketing cho dòng máy ảnh Polaroid, đã gửi một lá thư đến Fujifilm vào tháng 1 vừa qua. Đó cũng chính là thời điểm ngay sau khi hãng máy ảnh Nhật Bản này ra mắt khổ phim vuông Instax mới, vốn trông rất giống với kiểu ảnh nổi tiếng của Polaroid suốt mấy thập kỉ qua.

    Cụ thể trong lá thư, Polaroid cho rằng kiểu ảnh vuông của Fujifilm Instax Square là "giống hệt" với nhận dạng thương hiệu và quyền sở hữu thương hiệu của Polaroid. Polaroid cũng cho biết họ sở hữu một số nhãn hiệu được phép độc quyền sử dụng loại đường viền trắng này vào khung ảnh lấy ngay.

    Fujifilm than trời khi Polaroid đòi hỏi hàng triệu USD mỗi năm từ hãng này chỉ vì... đường viền trắng trên tấm phim - Ảnh 2.

    Đến tháng 3, Polaroid tiếp tục gửi thêm một lá thư đến Fujifilm, lần này đe dọa sẽ kiện nếu loại phim Instax Square không rút ra khỏi thị trường. Polaroid nói rằng họ "sẽ không có sự lựa chọn nào khác mà phải có hành động thích hợp để bảo vệ tài sản trí tuệ của mình" nếu Fujifilm tiếp tục phớt lờ yêu cầu của họ.

    Và hiện tại, Fujifilm cho biết ho vừa nhận được lá thư thứ 3 vào tháng 6 vừa qua, theo đó phía Polaroid yêu cầu Fujifilm phải trả hàng triệu USD cho tiền bản quyền. Trong đơn khiếu nại của mình, Fujifilm cho rằng Polaroid sau khi không thể kiếm tiền từ sản phẩm thực tế thì giờ lại quay sang cố "vắt sữa" kiếm lời từ những bản quyền trí tuệ của mình.

    Fujifilm hiện đang mong phía tòa án Hoa Kỳ sẽ đưa ra phán quyết về vấn đề sử dụng ảnh vuông sẽ không vi phạm quyền sở hữu gì của Polaroid và xóa bỏ loại bản quyền này.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ