Fujitsu và Rapidus bắt tay làm chip AI 1.4nm đầu tiên trên thế giới, TSMC đứng ngoài cuộc chơi
Chip NPU này sẽ được ghép với vi xử lý Fujitsu-Monaka-X để triển khai trong siêu máy tính Fugaku NEXT, trong khi Rapidus đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất thử nghiệm sớm nhất vào năm 2029.
Theo báo cáo từ Nikkei Asia, Fujitsu đang lên kế hoạch phát triển chip NPU (neural processing unit) 1.4nm dành riêng cho AI, với toàn bộ công đoạn sản xuất được giao cho Rapidus - đánh dấu việc Nhật Bản tự phát triển chip tiên tiến trong nước.
NPU này được thiết kế như engine AI chuyên dụng và sẽ hoạt động song song với vi xử lý Fujitsu-Monaka-X, sau đó cả cụm được triển khai trong siêu máy tính Fugaku NEXT. Nền tảng Monaka là sản phẩm chip tiên tiến từ Fujitsu, có cấu hình lên đến 144 nhân mỗi socket theo thiết kế chiplet 3D, hỗ trợ PCIe 6.0 và CXL 3.0. Khi kết hợp với NPU 1.4nm, toàn bộ hệ thống Monaka được kỳ vọng mang lại sức mạnh tính toán đáng kể cho các ứng dụng AI.
Rapidus là công ty bán dẫn Nhật Bản đang theo đuổi mục tiêu sản xuất đại trà các chip tiên tiến. Tiến trình 2nm của Rapidus dự kiến đi vào sản xuất đại trà năm 2028, và tiến trình 1.4nm dự kiến bắt đầu sản xuất thử nghiệm sớm nhất vào năm 2029. Để đạt mục tiêu này, Rapidus đã bắt tay với các đối tác trong chuỗi cung ứng gồm IBM, Canon và nhiều nhà cung cấp thiết bị Nhật Bản khác - với mục tiêu tuyên bố là cạnh tranh trực tiếp với TSMC trong cuộc đua tiến trình tiên tiến. Tỷ lệ thành phẩm và tốc độ mở rộng sản xuất sẽ chỉ được kiểm chứng khi nhà máy thực sự đi vào vận hành.
Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) dự kiến hỗ trợ một phần chi phí phát triển dự án. Theo Nikkei Asia, đây là động thái nhằm đáp ứng xu hướng toàn cầu trong việc xây dựng năng lực AI trong bối cảnh các lo ngại về an ninh kinh tế ngày càng gia tăng.
Trong bối cảnh nhu cầu đa dạng hóa chuỗi sản xuất chip trở nên cấp bách, Nhật Bản đang nổi lên như một trung tâm bán dẫn mới song hành cùng Mỹ - đều được hậu thuẫn mạnh bởi ngân sách nhà nước. TSMC đã thể hiện ý định mở rộng hoạt động tại Nhật Bản, phản ánh sức hút ngày càng tăng của nước này với ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Tuy nhiên, Rapidus và các công ty chip Nhật Bản đang xây dựng toàn bộ hạ tầng từ đầu trong nhiều năm nay - kết quả thực sự sẽ chỉ rõ ràng khi các nhà máy chính thức vận hành và chứng minh được tỷ lệ thành phẩm ở quy mô thương mại.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nhờ BIOS do Claude viết, chip Intel Bartlett Lake 12 P-core lần đầu chạy được trên bo mạch Z790 - nhưng vẫn chưa boot hoàn toàn
Lần đầu tiên Core 9 273PQE - chip Bartlett Lake 12 P-core - hiển thị đúng tên trên màn hình POST bo mạch Z790, nhờ firmware tùy chỉnh do Claude viết.
-
Sau nhiều năm bị chê viền dày, Google Pixel 11 cho thấy Google đã "lắng nghe"