Những hình ảnh so sánh thực tế đầu tiên giữa Galaxy Z Fold7 và Fold6 cho thấy Samsung đã có bước tiến vượt bậc về thiết kế, với thân máy mỏng chỉ 4,5mm, màn hình lớn hơn và trọng lượng nhẹ hơn.
Galaxy Z Fold7, mẫu điện thoại gập mới nhất của Samsung dự kiến ra mắt vào tháng 7, vừa lộ diện trong đoạn video thực tế từ một kênh YouTube Hàn Quốc, đặt cạnh Galaxy Z Fold6 để so sánh trực tiếp.
Kết quả cho thấy Galaxy Z Fold7 không chỉ mỏng và nhẹ hơn, mà còn mang đến một tỷ lệ màn hình mới hấp dẫn hơn. Khi mở ra, máy chỉ dày 4,5mm so với 5,6mm trên Fold6. Khi gập lại, độ dày cũng giảm từ 12,1mm xuống còn 9mm - mỏng hơn cả Galaxy S25 Edge (5,8mm).
Ngoài việc mỏng hơn, Galaxy Z Fold7 còn có màn hình chính lớn hơn, khoảng 8,2 inch, tăng đáng kể so với 7,6 inch trên đời trước. Samsung cũng khẳng định đây sẽ là mẫu điện thoại gập nhẹ nhất của hãng từ trước đến nay.



Theo PhoneArena, Galaxy Z Fold7 có nhiều điểm tương đồng với mẫu Galaxy Z Fold6 SE - phiên bản giới hạn từng ra mắt tại thị trường Trung Quốc để cạnh tranh với các hãng nội địa như vivo hay OPPO. Cả hai đều có kích thước gần như giống nhau, từ độ dày đến thiết kế camera. Tuy nhiên, Galaxy Z Fold7 được trang bị chip Snapdragon 8 Elite mới nhất - cũng là con chip có mặt trên toàn bộ dòng Galaxy S25.

Với những thay đổi đáng kể về thiết kế, màn hình, trọng lượng và phần cứng, Galaxy Z Fold7 được xem là nỗ lực mạnh mẽ của Samsung nhằm bắt kịp các đối thủ đã đi trước về mặt công nghệ gập. Trong khi đó, người dùng muốn một thiết bị nhỏ hơn có thể chờ đợi Galaxy Z Flip7 hoặc bản giá rẻ hơn là Galaxy Z Flip7 FE - phiên bản “Fan Edition” có thể ra mắt trong năm nay.
Dù chưa chính thức ra mắt, Galaxy Z Fold7 đã cho thấy tiềm năng trở thành một trong những smartphone gập đáng chú ý nhất năm 2025. Nếu người dùng cần thiết kế mỏng nhẹ, hỗ trợ phần mềm lên đến 7 năm và hiệu năng mạnh mẽ từ Snapdragon mới, Galaxy Z Fold7 sẽ là lựa chọn xứng đáng để nâng cấp từ các thế hệ trước.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: "Không thể bảo vệ được đất nước nếu chúng ta không làm chủ công nghệ, đặc biệt là công nghệ AI"
Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cho rằng Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình nhưng cũng đối mặt ba thách thức sống còn.
Ở một nơi được gọi là 'thành phố bầu trời', Trung Quốc đang thử nghiệm một ngành kinh doanh trị giá 490 tỷ USD