Không gian triển lãm của Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2026 đã trở thành tâm điểm với hàng loạt công nghệ có tính trình diễn cao, thu hút đông đảo người trẻ và khách tham quan ngay từ buổi sáng 4/10.
Sáng 4/10, Trung tâm Hội nghị Quốc gia trở nên đặc biệt nhộn nhịp khi Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2026 chính thức diễn ra. Hơn 1.000 đại biểu từ các bộ ngành, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học cùng đông đảo các bạn sinh viên học sinh và khách tham quan đã có mặt tại nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Điểu nhấn tại sự kiện Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2026 năm nay chính là không gian triển lãm quy tụ hơn 100 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế với hàng loạt các lĩnh vực đổi mới sáng tạo trải rộng từ công nghệ số, robot, tự động hóa đến y sinh, đô thị và tài chính.

Thay vì chỉ trưng bày sản phẩm, nhiều gian hàng năm nay lựa chọn cách cho người xem trực tiếp cầm thử, tương tác hoặc quan sát công nghệ vận hành. Đây cũng là yếu tố tạo nên bầu không khí sôi động hào hứng tại khu triển lãm.
Galaxy Z Fold8 thu hút đông người trẻ trải nghiệm
Một trong những khu vực đông khách dễ nhận thấy là gian hàng Samsung. Nhiều bạn trẻ tập trung quanh bàn trải nghiệm Galaxy để trực tiếp cầm thử các thiết bị mới, trong đó nổi bật là thế hệ điện thoại gập Galaxy Z Fold8 cùng hàng loạt các sản phẩm công nghệ khác như tai nghe, máy tính bảng.

Sức hút của thiết bị gập khiến khu vực này liên tục có người dừng lại thử máy, mở màn hình lớn và thao tác các tính năng trực tiếp. Đây cũng là một trong những hình ảnh dễ thấy nhất về cách đổi mới công nghệ được đưa đến gần người dùng: thay vì những khái niệm mang tính nghiên cứu, khách tham quan có thể trực tiếp chạm vào một sản phẩm thương mại hoàn chỉnh.

Ngoài thiết bị, Samsung còn dành không gian giới thiệu các hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam như Samsung Solve for Tomorrow và Samsung Innovation Campus, nhấn mạnh câu chuyện đào tạo kỹ năng công nghệ, STEM và phát triển nguồn nhân lực trẻ. Điều này cũng khá phù hợp với tinh thần chung của Ngày hội năm nay: đổi mới sáng tạo không chỉ nằm trong các viện nghiên cứu hay doanh nghiệp công nghệ, mà hướng tới sự tham gia rộng hơn của cộng đồng.
Robot trở thành"ngôi sao" trong triển lãm
Rời khỏi nhóm thiết bị tiêu dùng, các gian hàng robot mang lại không khí hoàn toàn khác. Tại khu vực gian hàng ASTEC, robot được đưa vào những tình huống tương tác gần gũi như đánh cờ vua, cờ tướng và đấu trí trực tiếp với khách tham quan. Cách trình diễn này khiến robot không còn là một thiết bị đứng yên để quan sát mà trở thành một phần của trải nghiệm.



ASTEC hiện tập trung phát triển và tích hợp các giải pháp robot AI, kiosk tự phục vụ, kiểm soát an ninh và nhận diện sinh trắc học. Doanh nghiệp cũng đang mở rộng ứng dụng robot trong nhà máy, văn phòng, trường học và các không gian dịch vụ. Ngoài ra, ASTEC cũng trình diễn các robot hình người và robot chó bốn chân với nền tảng kết hợp AI, cảm biến, camera và kết nối dữ liệu phục vụ giám sát và thu thập thông tin.

Ở một khu vực khác, NextGen Robotics giới thiệu các giải pháp tự động hóa, xoay quanh quá trình mô phỏng - lập trình - triển khai robot, với các nền tảng cho phép thử nghiệm robot trong môi trường ảo trước khi đưa xuống hệ thống thật.

Điểm này khá gần với xu hướng hiện nay của ngành sản xuất thông minh: doanh nghiệp không nhất thiết phải thử mọi thay đổi trực tiếp trên dây chuyền thật. Những thao tác, lộ trình hay thuật toán của robot có thể được dựng và kiểm tra trước trong môi trường mô phỏng. Nhờ vậy các doanh nghiệp có thể sử dụng các giải pháp robot tự hành và tự động hóa vận chuyển trong sản xuất, cho thấy hướng ứng dụng tập trung khá rõ vào nhà máy thông minh.
XR, VR và Digital Twin bước ra khỏi màn hình
Một trải nghiệm trực quan khác đến từ gian hàng OpenSpaces, nơi giới thiệu hệ sinh thái kết hợp AI, XR và Digital Twin. Khách tham quan có thể đeo kính để trải nghiệm trực tiếp không gian số thay vì chỉ theo dõi qua màn hình. Digital Twin cho phép mô phỏng một môi trường hay hệ thống thực trong không gian số, trong khi XR tạo ra cách tương tác trực quan hơn với dữ liệu và mô hình đó. Từ đây có thể mở ra khả năng ứng dụng từ đào tạo, mô phỏng vận hành cho đến đô thị và công nghiệp.

Đây cũng là một trong những ví dụ dễ thấy nhất về xu hướng của triển lãm năm nay: công nghệ phải được biến thành một trải nghiệm có thể nhìn thấy và sử dụng được. Dù các công nghệ vốn thường được nhắc đến bằng những thuật ngữ khá trừu tượng lại trở nên dễ hiểu hơn khi người dùng thực sự bước vào trải nghiệm.
Mô hình chống ngập đô thị gây chú ý
Không cần robot hay màn hình lớn, giải pháp IWIN - mạng giếng liên thông vẫn thu hút người xem nhờ một mô hình nước hoạt động ngay tại gian hàng. Hệ thống mô phỏng cách các giếng được kết nối để điều tiết và phân phối nước, hướng tới bài toán chống ngập đô thị. Khi nước được đưa trực tiếp vào mô hình, khách tham quan có thể nhìn thấy quá trình vận hành thay vì phải hình dung qua sơ đồ kỹ thuật.

Đây cũng là một trong những ví dụ cho thấy đổi mới sáng tạo tại sự kiện năm nay không chỉ xoay quanh AI hay thiết bị điện tử, mà còn hướng đến những vấn đề rất thực tế của đô thị.
AI và dữ liệu đi vào y tế
Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, OmiGroup mang tới hệ sinh thái Smart Health Tech, kết hợp kết nối dữ liệu, AI và các công cụ quản lý y tế. Theo doanh nghiệp, hệ sinh thái này bao gồm những giải pháp từ tiếp nhận và đặt lịch khám, quản lý dữ liệu, nhà thuốc đến các nền tảng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe chủ động. OmiGroup cho biết các giải pháp đang được triển khai tại nhiều bệnh viện và cơ sở y tế ở Việt Nam và Nhật Bản.

So với các màn trình diễn robot hay VR, nhóm công nghệ y tế ít tạo hiệu ứng thị giác hơn nhưng lại cho thấy một hướng ứng dụng đáng chú ý của AI: đi trực tiếp vào quy trình vận hành và chăm sóc người bệnh.
PropTech đưa dữ liệu bất động sản lên bản đồ số
Một mảng khác cũng xuất hiện khá rõ tại triển lãm là PropTech. Meey Group mang đến hệ sinh thái các nền tảng như Meey Map, Meey 3D cùng nhiều công cụ phục vụ dữ liệu, quy hoạch và bất động sản. Theo doanh nghiệp, hệ sinh thái này hướng tới việc số hóa nhiều khâu trong chuỗi giá trị bất động sản, từ tra cứu quy hoạch đến quản lý và trực quan hóa tài sản.

Sự xuất hiện của PropTech bên cạnh robot, XR hay y tế số cho thấy phạm vi của triển lãm năm nay khá rộng: đổi mới sáng tạo không chỉ được thể hiện bằng những sản phẩm "lạ mắt", mà còn nằm ở cách dữ liệu và công nghệ được đưa vào các lĩnh vực vốn đã quen thuộc.
Đổi mới sáng tạo được biến thành những trải nghiệm cụ thể
Ngoài các khu vực kể trên, triển lãm còn có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn, nền tảng AI, các tổ chức tài chính - ngân hàng và doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác. Toàn bộ không gian được xây dựng quanh 10 nhóm công nghệ chiến lược, từ công nghệ số, robot, bán dẫn đến y sinh và đô thị. Nhưng điều dễ cảm nhận nhất tại sự kiện lại nằm ở những trải nghiệm rất cụ thể: cầm thử một chiếc điện thoại gập, đấu cờ với robot, đeo kính bước vào không gian ảo hay nhìn nước thực sự chảy qua một mô hình chống ngập.





Đó cũng là cách chủ đề "Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội" trở nên dễ hình dung hơn: công nghệ không chỉ được giới thiệu bằng khái niệm, mà được đặt vào những sản phẩm và bài toán mà người xem có thể trực tiếp tương tác.
Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2026 cũng chưa dừng lại ở không gian triển lãm ban ngày. Tối nay, Gala Better Choice Awards 2026 sẽ diễn ra với các hạng mục vinh danh sản phẩm, thương hiệu và sáng kiến nổi bật trong năm. Nếu khu triển lãm cho thấy công nghệ đang được đưa vào thực tế ra sao, thì đêm Gala sẽ là dịp nhìn lại những cái tên đã tạo ra dấu ấn rõ rệt nhất trong hành trình đó.
