Game thủ nói gì về Marvel vs Capcom 3: Fate of Two Worlds?

    PV, Chíp Ly 

    Mặc dù phải 15/2 Marvel vs Capcom 3 mới phát hành, nhưng bản leak của game đã có từ hôm mùng 8 – 9/2. Hãy xem sau 1 tuần, những người không-đợi-được-game nói gì về Marvel vs Capcom 3 qua bản leak của game.

    Nhìn chung, cho tới thời điểm này, Marvel vs Capcom 3 đều được đón nhận nhiều lời khen từ phía các game thủ, thậm chí còn gây sốt từ những diễn đàn chuyên về thể loại game đối kháng như Shoryuken.com cho tới những diễn đàn “tạp nham” như 4chan.
     
     
    Trích lời thành viên TheDarkPhoenix về cảm nhận đầu tiên về Marvel vs Capcom 3, khi anh là một trong những người hiếm hoi được thử game tại sự kiện EVO 2010 vào tháng 7 vừa rồi: “Chúng tôi ngồi xuống, bật máy và hi vọng vào tựa game mới; và ngày nay hiếm có tựa game nào như Marvel vs Capcom 3 làm tôi có cảm giác kì lạ khi đứng lên. Đó là cảm giác trải nghiệm một thứ gì đó hoàn toàn mới.
     
    Khi game đã nằm trong tầm với của nhiều game thủ hơn, Marvel vs Capcom 3 dễ dàng tiếp cận nhiều game thủ. Một trong những lí do game gây được sự chú ý của người chơi, bên cạnh những nhân vật của Marvel và Capcom tham gia, đó là hệ thống điều khiển đơn giản và dễ học. Những người chơi đều trả lời rằng việc luyện chiêu, hay nối các đòn combo trong game đều khá dễ dàng, chưa kể đến số lượng damage khá “khủng” sau mỗi một combo khá dễ luyện. Hãy điểm lại qua một số yếu tố gameplay mới mà Marvel vs Capcom 3 sở hữu.
     
     
    Đầu tiên là nút “Exchange” mới, một cải tiến mới chỉ có trong Marvel vs Capcom 3 với chức năng phụ thuộc vào tình cảnh. Có thể tóm lại 2 chức năng của exchange, một là Launching, hai là Aerial Exchange. Cả hai chức năng này đều liên quan tới những chiêu combo trên không.
     
    Yếu tố thứ hai là X-Factor, dựa trên khái niệm “Baroque” của tựa game đối kháng Tatsunoko vs Capcom trên Wii và máy thùng năm 2010. Một khi đã được kích hoạt (bằng bốn nút tấn công), nhân vật của người chơi sẽ tự hồi máu những phần đỏ trên cột máu, đồng thời tăng mức sát thương khi tấn công. Tuy nhiên, X-Factor chỉ được thực hiện một lần mỗi trận.
     
     
    Nhờ hệ thống tag (đấu đội) gồm 3 nhân vật của Marvel vs Capcom 3 mà gameplay cũng có những thay đổi. Hệ thống Assisting cho phép người chơi gọi một trong 2 nhân vật còn lại hỗ trợ mình với một chiêu tấn công, được thiết lập dựa trên loại hình tấn công và hướng tấn công.
     
     
    Đó mới chỉ là sơ sơ những yếu tố mới mà các game thủ phát hiện được khi chơi thử game. Ngoài ra, còn có nhiều hệ thống nữa như Hyper Combo, Delayed Hyper Combo, vân vân. Với cách chơi dễ nắm bắt, hệ thống nút có thể thay đổi được, Marvel vs Capcom 3 chiều lòng được cả những người mới chơi thích đánh nhanh – thắng nhanh, cho đến những người chơi hardcore của thể loại đối kháng với hệ thống gameplay cực kì có chiều sâu.
     
    Nếu như mọi trận đấu còn khó khăn với bạn, hãy tìm cho mình một cuốn hướng dẫn chơi Marvel Vs. Capcom 3, với đầy đủ những thông tin cần thiết (từ liên quan tới gameplay cho tới thông tin lặt vặt của nhân vật).
     
     
    Tuy nhiên, Marvel vs Capcom 3 vẫn còn gặp phải một vài lời chê trách. Phổ biến nhất là lời than phiền sụt tốc độ khung hình của game trên hệ máy PS3 mỗi khi có nhiều hiệu ứng xảy ra. Tuy nhiên, khó hiểu một chỗ rằng đây là lỗi chỉ xảy ra tùy máy PS3, tùy mức độ nặng nhẹ - từ sụt 1-2 frame hình cho tới mức “khó thể chấp nhận được”. Bản Xbox 360 cho tới giờ vẫn chưa có thông báo về lỗi sụt khung hình. Thêm vào đó, còn có những bài post than phiền về vấn đề lag từ tay cầm PS3 tới game, nhưng trường hợp này khá ít. Hi vọng, đây chỉ là những lỗi của riêng bản leak của game.
     
     
    Một than phiền nữa đó là khi so sánh với Marvel vs Capcom 2 ra đời cách đây khoảng 10 năm, phần 3 này chỉ có 42 nhân vật bao gồm cả Jill Valentine và Shuma-Gorath (2 nhân vật trong bản DLC), trong khi phần 2 có tới 56 nhân vật. Và với sự ra đời của hệ thống DLC, không ít người than thở rằng Capcom sẽ tiếp tục vắt kiệt hầu bao của người tiêu dùng để mua thêm vài nhân vật cho một tựa game họ sở hữu.
     
     
    Phải đợi 11 năm kể từ khi phiên bản Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes ra đời, Marvel vs Capcom 3: Fate of Two World đã xây dựng được một lực lượng các fan hâm mộ nóng lòng khá lớn kể từ khi game được công bố. Âu cũng là điều dễ hiểu khi bản leak được tuồn ra, không ít người đã vội tải về và thưởng thức trên chiếc máy console của mình. Game chưa phát hành chính thức mà đã tạo được cơn bão như vậy, hãy chờ xem cho tới ngày mai, 15/2, cả cộng đồng game sẽ phản ứng ra sao với vị anh hùng mới của thể loại game đối kháng này.