Gập thôi chưa đủ, LG còn đang muốn phát triển smartphone với màn hình trong suốt

    Lê Long,  

    Thiết bị sẽ được chia làm đôi và phần màn hình trong suốt sẽ được chứa ở một trong hai nửa, nửa còn lại sẽ là nơi chứa pin và các bộ phận bên trong.

    Smartphone màn hình gập đang dần trở thành xu hướng trong năm 2019, mặc dù trên thực tế công nghệ này vẫn còn khá mới ở thời điểm hiện tại. Bất chấp việc các nhà sản xuất đua nhau tung ra những mẫu điện thoại màn hình gập của riêng mình, có vẻ như LG đang muốn đi trước thời đại bằng cách phát triển smartphone với màn hình trong suốt.

    Gập thôi chưa đủ, LG còn đang muốn phát triển smartphone với màn hình trong suốt - Ảnh 1.

    Bằng sáng chế liên quan đến smartphone màn hình trong suốt từng được LG nộp vào năm 2015 và đến hôm nay nó mới được tiết lộ. Theo đó, chiếc điện thoại này sẽ được chia đôi và phần màn hình trong suốt sẽ được chứa ở một trong hai nửa, nửa còn lại của thiết bị sẽ là nơi chứa pin và các bộ phận bên trong.

    Ở thời điểm hiện tại, có vẻ như LG đã tìm ra được những giải pháp của riêng mình để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, công ty Hàn Quốc dường như lại thích những cách tiếp cận thực tế hơn, tương tự những gì mà họ đã từng làm với màn hình thứ hai của LG V50, thay vì thiết kế sáng tạo nhưng đắt đỏ giống như Samsung và Huawei.

    Gập thôi chưa đủ, LG còn đang muốn phát triển smartphone với màn hình trong suốt - Ảnh 2.

    ,

    Tất nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc LG không có khả năng áp dụng bằng sáng chế smartphone màn hình trong suốt vào thực tế. Trước đây, công ty từng trưng bày màn hình OLED linh hoạt và tấm nền trong suốt tương tự như bản vẽ đi kèm theo bằng sáng chế. Họ đã nghiên cứu các giải pháp phức tạp để khắc phục vấn đề liên quan đến phần bản lề và đây sẽ là một trong những tiêu điểm của công nghệ mới.

    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ