Gây sự chú ý bằng ăn... keo dán, giấy vệ sinh
Để trở nên nổi tiếng và giải trí cho mọi người, Shoenice22 đã không ngần ngại ăn những thứ như keo dán, giấy vệ sinh...
Với ý định làm trò giải trí cho mọi người và trở thành một ngôi sao trên Youtube. Người đàn ông có biệt danh Shoenice22 đã khiến nhiều người kinh ngạc bằng khả năng kỳ lạ là ăn... đồ vật của mình. Anh bắt đầu có sở thích kỳ lạ này từ tháng 2 năm 2011.

Shoenice22 có tên thật là Christopher Schewe, sinh năm 1969, sống tại Mỹ. Anh là một cựu chiến binh Mỹ, đã ly hôn và có 2 con. Shoenice22 nổi tiếng với biệt tài ăn những thứ "không thể ăn được". Đó là những đồ vật lặt vặt xung quanh anh, từ cuộn giấy vệ sinh, phấn rôm, bông ngoáy tai, nến cho đến bao cao su, kem Vaseline và keo silicon... Danh sách đồ vật ông từng ăn nhiều tới mức khó có thể kiểm kê đầy đủ.


Với khả năng kỳ lạ của mình, Schoenice22 đã trở thành một hiện tượng thu hút lượng người theo dõi lên tới con số 200.000, trang cá nhân của ông cũng là một trong những trang phổ biến trên Youtube. Một số video của Shoenice22 còn được các ngôi sao nổi tiếng chia sẻ trên trang cá nhân của họ.
Nhiều người cho rằng ông là một kẻ dở hơi nhưng ông không mấy bận tâm tới những lời nhận xét đó. Ông Schewe vẫn cảm thấy vui vì ông được làm những gì mình thích, thậm chí đó là những hành động ngớ ngẩn chỉ để đổi lấy sự nổi tiếng.

Đã từng xuất hiện tin đồn về cái chết của Shoenice22 nhưng sự thật là hiện tại anh vẫn sống. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người lo ngại cho sức khỏe của Schoenice22 sau khi anh đã nuốt những đồ vật vốn dĩ không phải là thực phẩm mà còn chứa đầy chất hóa học.
Một người phụ nữ khác lại có sở thích ăn thịt sống
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Microsoft làm điều tệ nhất ngay thời điểm xấu nhất, đứng nhìn Apple dùng... rác để định đoạt cuộc chơi
Có những sai lầm kinh doanh đến từ việc chọn sai thời điểm. Có những sai lầm đến từ việc đánh giá sai đối thủ. Nhưng hiếm khi một công ty tập hợp đủ cả hai trong cùng một quyết định. Microsoft vừa làm điều đó.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa