Giá ngang SH, chiếc xe này vừa vượt Tesla Model 3 để trở thành xe điện bán chạy nhất thế giới

    Đức Nam, Doanh nghiệp và Tiếp thị 

    Có giá chỉ khoảng 4.500 USD, Wuling chính là xe điện bán chạy nhất thế giới 2 tháng đầu năm 2021 với hơn 56.000 xe bán ra.

    Hong Guang Mini EV vừa vượt mặt Tesla Model 3 để trở thành xe điện bán chạy nhất thế giới trong tháng 1 và 2. Mẫu xe nhỏ xinh này đã bán được hơn 36.000 chiếc trong tháng 1, so với 21.500 chiếc Model 3. Tháng kế tiếp, Hong Guang bán 20.000 chiếc, so với với 13.700 chiếc Tesla.

    Mẫu xe này là thành quá hợp tác giữa một công ty Nhà nước Trung Quốc là SAIC Motor với Wuling Motor và hãng xe Mỹ là General Motors. Hong Guang Mini EV (tên đơn giản là Wuling) được bán tại Trung Quốc với giá tương đương 4.500 USD. Nó được cho có thể chạy 170 km cho mỗi lần sạc, tốc độ tối đa 100 km.

     Giá ngang SH, chiếc xe này vừa vượt Tesla Model 3 để trở thành xe điện bán chạy nhất thế giới - Ảnh 1.

    Mẫu xe này có chiều dài cơ sở 1,94m, dài 2,92 m, rộng 1,49 m, cao 1,62 m. Tổng cân nặng của nó chỉ khoảng 665 kg. Nói một cách nhắn gọn, nó cao nhưng khá gọn nhẹ. Mặc dù vậy, nhà sản xuất cho biết nó vẫn có chỗ cho 4 người ngồi. Ghế sau có thể gập gọn nếu bạn cần thêm không gian.

    Hong Guang Mini EV ra mắt vào mùa hè năm ngoái và đạt thành công bất ngờ. Tính đến nay, nó vẫn chỉ bán ra tại Trung Quốc. Một vài báo cáo gần đây cho biết, chiếc xe điện nhỏ gọn này có thể xuất hiện tại một số thị trường khác, nhưng ít khả năng đến Mỹ.

     Giá ngang SH, chiếc xe này vừa vượt Tesla Model 3 để trở thành xe điện bán chạy nhất thế giới - Ảnh 2.

    Trong khi đó, Tesla Model 3 – model được mệnh danh là "iPhone của giới xe điện" có giá bán gần 40.000 USD. Xe có thể chạy khoảng 400 km cho một lần sạc. Khi ra mắt, nó nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng nhờ mức giá thực sự "sốc" dành cho một mẫu xe điện.

    Sau ngày ra mắt, đã có vô số lời bàn tán về mẫu xe này. Các nhà phân tích còn tin rằng Tesla không thể kiếm ra tiền nếu bán những chiếc xe điện ở tầm giá chỉ 35.000 USD (giá khởi điểm của Model 3). Trên thực tế, Tesla bán Model 3 với nhiều tuỳ chọn nâng cấp khác, giúp giá thành sản phẩm đội lên không ít để tăng tỷ suất lợi nhuận. Chẳng hạn, bản Long Range có giá 44.000 USD, gói Performance giá 78.000 USD trong khi bản cao nhất với tính năng tự lái có giá 86.000 USD.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ