Giải ngố loạt khái niệm “gây lú” liên quan đến đa vũ trụ của MCU

    Đông Giang,  

    Từ sự Nexus Event đến Anchor Being, Marvel Studios đang ngày càng đưa vào MCU nhiều thuật ngữ phức tạp liên quan đến đa vũ trụ.

    Sau giai đoạn 4 có phần rời rạc với những dự án phim lẻ thiếu sự kết nối với nhau, Marvel Studios gần đây đã bắt đầu tập trung hơn vào yếu tố đa vũ trụ, khai thác sâu hơn những câu chuyện liên quan đến các thực tại khác ngoài dòng thời gian thiêng liêng (Sacred Timeline). Điều này được thể hiện rất rõ qua các dự án như Spider-Man: No Way Home, Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, What If…? hay gần đây nhất là Deadpool & Wolverine.

    Với mỗi dự án như vậy, Marvel Studios lại mang đến rất nhiều định nghĩa mới liên quan đến đa vũ trụ. Các định nghĩa này, theo thời gian, đang ngày càng trở nên phức tạp hơn và có thể “bắt lú” bất cứ khán giả nào nếu không tập trung theo dõi các bộ phim của MCU.

    Absolute Point - Điểm tuyệt đối

    1.jpg

    Khái niệm Absolute Point được đề cập lần đầu tiên trong mùa 1 của series hoạt hình What If…? - Ảnh: Marvel Studios.

    Một trong những tập phim ấn tượng nhất của What If…? mùa 1 xoay quanh câu chuyện đầy bi kịch của Stephen Strange, khi một tai nạn giao thông đã cướp đi “nàng thơ” của anh, Christine Palmer, thay vì đôi tay như trong dòng thời gian thiêng liêng. Không thể đối diện mất mát quá lớn này, Strange quyết định theo học bí thuật với tham vọng có thể viết lại lịch sử và cứu lấy người mình yêu, bất chấp những tổn hại mà anh có thể gây ra cho thực tại của mình.

    Tuy nhiên, cái chết của Palmer, theo lý giải của Thượng cổ tôn giả, là một điểm tuyệt đối - một sự kiện bắt buộc phải xảy ra và không có gì có thể thay đổi được, nếu không, toàn bộ dòng thời gian sẽ sụp đổ ngay lập tức. Nhìn một cách rộng hơn, điểm tuyệt đối có thể là câu chuyện về nguồn gốc của một siêu anh hùng, hay một sự kiện quan trọng như trận chiến New York - khởi nguồn của biệt đội Avengers.

    Nexus Being - Thực thể Nexus & Nexus Event - Sự kiện Nexus

    2.jpg

    Nexus Being đã được khai thác trong WandaVision và Loki - Ảnh: Marvel Studios.

    Trên thực tế, khái niệm Nexus Being trong nguyên tác truyện tranh Marvel chưa bao giờ được nhắc đến trong MCU, thế nhưng ý nghĩa của nó thì đã được cài cắm trong series WandaVision. Cụ thể hơn, trong một đoạn quảng cáo loại thuốc có tên “Nexus” đã đề cập đến việc “đây là loại thuốc giúp níu giữ người dùng ở lại thực tại của mình, hoặc thực tại mà họ lựa chọn”.

    Trong truyện tranh, các thực thể Nexus là những cá nhân duy nhất trong mỗi dòng thời gian và sở hữu năng lực mạnh mẽ có thể thay đổi các viễn cảnh trong tương lai. Một số Nexus Being đáng chú ý trong nguyên tác có thể kể đến Wanda Maximoff, Franklin Richards (con trai của Mister Fantastic và Invisible Woman) hay Kang the Conqueror.

    Trong khi đó, Nexus Event đã được định nghĩa rõ ràng và chính xác trong tập đầu tiên của series Loki. Đó là những khoảnh khắc, hay những quyết định “trái với tự nhiên” và dẫn đến sự phân nhánh thời gian. Một trong những sự kiện Nexus lớn nhất mà MCU từng khai thác chính là Sylvie, một biến thể của Loki, hạ sát He Who Remains, một biến thể của Kang và cũng là người đã thao túng toàn bộ dòng thời gian thiêng liêng. Sự kiện này đã gây ra tình trạng phân nhánh thời gian nghiêm trọng, hay chính xác hơn là giải phóng cho toàn bộ đa vũ trụ Marvel.

    Incursion - Hiện tượng xâm lấn

    3.jpg

    Incursion được đề cập đến trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Ảnh: Marvel Studios.

    Incursion được khai thác lần đầu tiên trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness, và phần nào đó đề cập đến trong Ant-Man & the Wasp: Quantumania. Về cơ bản, đây là sự va chạm giữa các thực tại khác nhau, được gây ra do quá trình du hành đa vũ trụ kéo dài của một cá nhân nào đó. Incursion có thể dẫn đến sự sụp đổ của một hoặc nhiều dòng thời gian khác nhau, và hiện được xem là mối đe dọa lớn nhất đến sự bền vững của đa vũ trụ.

    Dĩ nhiên, việc du hành đa vũ trụ không phải là lý do duy nhất có thể gây ra hiện tượng xâm lấn. Để dẫn dắt đến sự kiện Secret Wars, Marvel Studios cần kích hoạt một chuỗi incursion để “khai tử” gần như tất cả các thực tại trong MCU, để từ đó Doctor Doom có thể xuất hiện và tạo ra Battleworld giống như trong nguyên tác truyện tranh. Đây có thể xem là một hành tinh được cấu thành từ các mảnh thực tại khác nhau để giúp chúng không bị phá hủy. Hiện tượng xâm lấn chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng hơn và được khai thác sâu hơn trong những dự án sắp tới của Multiverse Saga.

    Sacred Timeline - Dòng thời gian Thiêng liêng

    4.jpg

    Sacred Timeline được đề cập đến trong mùa đầu tiên của Loki - Ảnh: Internet.

    Sacred Timeline là sản phẩm của He Who Remains, kẻ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến đa vũ trụ giữa các biến thể Kang. Về cơ bản, Sacred Timeline là dòng thời gian chính của MCU, hay còn được biết đến với tên gọi Earth-616, và được “viết” nên bởi chính He Who Remains. Hắn là người quyết định tất cả các sự kiện đã, đang và sẽ xảy ra tại nơi này, và bất cứ hành động nào đi trái với sự sắp đặt của hắn sẽ gây ra tình trạng phân nhánh thời gian.

    Đây chính là lý do vì sao He Who Remains sáng lập tổ chức Time Variance Authority (TVA) để xóa bỏ tất cả những nhánh thời gian đó. Bằng cách này, hắn đã ngăn chặn sự hình thành của tất cả các biến thể Kang khác có thể đe dọa đến quyền lực và vị thế của mình. Tuy nhiên, sau 2 mùa phim Loki, Sacred Timeline giờ đây không còn là thực tại duy nhất trong đa vũ trụ Marvel. Loki đã sử dụng phép thuật Asgard và chính bản thân mình để duy trì sự tồn tại và cân bằng của tất cả các dòng thời gian, thay vì phải đi xóa sổ những nhánh vũ trụ nằm ngoài Sacred Timeline.

    Anchor Being - Thực thể trụ cột

    5.jpg

    Anchor Being là khái niệm mới nhất liên quan đến đa vũ trụ của Marvel, xuất hiện trong Deadpool & Wolverine - Ảnh: Internet.

    Anchor Being, theo lý giải của Mr. Paradox trong Deadpool & Wolverine, là những cá nhân có vai trò đặc biệt quan trọng liên quan đến vũ trụ mà họ sinh sống. Nếu như họ mất đi, vũ trụ đó sẽ dần lụi tàn cho đến khi bị xóa sổ hoàn toàn. Logan chính là Anchor Being của vũ trụ Earth-10005, hay chính là vũ trụ siêu anh hùng trước đây của Fox. Cái chết của nhân vật này, theo cách lý giải của Marvel Studios, là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của vũ trụ X-Men nhà Fox.

    Có thể thấy, Anchor Being có khá nhiều điểm tương đồng với Nexus Being, và không loại trừ khả năng Marvel Studios sẽ gộp 2 khái niệm này cho các dự án tương lai. Hiện tại, Anchor Being vẫn là một yếu tố khá mới và còn nhiều điểm mơ hồ. Deadpool & Wolverine cho thấy nếu Anchor Being có thể bị thay thế bởi một biến thể khác của chính họ, giống như trường hợp của Logan, để “qua mặt số phận” và đảm bảo sự tồn tại trong thực tại của họ.

    Nguồn: ScreenRant

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ