Giải thưởng lên tới 2 tỷ USD nhưng người "trúng quả" thực sự là... nhà cái: Hé lộ công cụ kiếm tiền của ngành xổ số

    Thiên Di , Nhịp Sống Thị Trường 

    Các nhà phát hành xổ số sẵn sàng hướng doanh thu đến các giải thưởng độc đắc khó trúng hơn giải thưởng nhỏ.

    Giải độc đắc xổ số Powerball ở Mỹ vào ngày 7/11 đã lên tới 1,9 tỷ USD, mức lớn nhất từ trước đến nay và là giải độc đắc tỷ đô thứ hai trong năm 2022. Kể từ năm 2016, khi giải độc đắc trị giá hàng tỷ USD lần đầu tiên được công bố, giải xổ số của Mỹ đã nhiều lần đạt mốc 10 chữ số.

    Các chuyên gia nói rằng sự phổ biến của các giải độc đắc xổ số là do thiết kế của nhà phát hành. Họ cũng cho rằng cơ hội trúng lớn ngày càng xa vời.

    Giải thưởng lên tới 2 tỷ USD nhưng người "trúng quả" thực sự là... nhà cái: Hé lộ công cụ kiếm tiền của ngành xổ số - Ảnh 1.


    Nếu không có ai thắng trong một kỳ quay số nhất định, giá trị tiền thưởng sẽ được tăng lên trong lần quay tiếp theo. Như vậy, việc thiết kế cho xổ số khó trúng hơn có thể khiến giải thưởng cao thường xuyên xuất hiện hơn, kích thích nhiều người mua vé số hơn.

    Giáo sư kinh tế Victor Matheson tại Đại học Holy Cross, người chuyên nghiên cứu về xổ số cho biết các nhà phát hành đang khiến xổ số của họ ngày một khó trúng hơn.

    Thay đổi lớn nhất diễn ra vào năm 2015, khi xổ số bổ sung thêm nhiều tổ hợp số hơn để giảm gần một nửa tỷ lệ trúng giải độc đắc. Trước đó, tỷ lệ trúng xổ số Powerball là khoảng 1:175 triệu. Hiện tại, tỷ lệ đó là 1:292,2 triệu.

    Ông Matheson nói: “Họ đã điều hành Powerball hoặc phiên bản trước trong 34 năm và họ dần khiến việc trúng số ngày càng khó khăn hơn”.

    Cách các nhà phát hành xổ số tạo nên giải độc đắc tỷ đô

    Khiến xổ số khó trúng hơn không phải là chiến lược duy nhất mà các nhà phát hành sử dụng để có được giải đặc biệt.

    Giáo sư Matheson cho biết một tổ chức phi lợi nhuận có tên Hiệp hội Xổ số Đa bang (MUSL), chuyên điều hành một nhóm các loại xổ số bao gồm Powerball, đã bắt đầu hướng doanh thu đến việc bán vé giải độc đắc nhiều hơn các giải thưởng nhỏ.

    MUSL cùng dần mở rộng phạm vi của Powerball. Hiện vé số Powerball được bán tại 45 tiểu bang của Mỹ. Sự mở rộng đó bắt nguồn từ thoả thuận năm 2009 của MUSL với nhà phát hành xổ số Mega Millions. Trước đây, hai giải xổ số hoạt động độc quyền ở các bang riêng biệt. Thỏa thuận mới của họ đã mở đường cho các giải độc đắc lớn hơn của cả Powerball và Mega Millions.

    Năm 2017, Mega Millions cũng theo bước Powerball, vừa tăng giá vé vừa thêm nhiều tổ hợp số hơn để tăng quy mô giải thưởng. Kết quả là tỷ lệ trúng độc đắc của Mega Millions hiện tại là 1:302,6 triệu.

    Gần đây, lãi suất tăng cũng đang giúp các nhà phát hành xổ số đưa ra các giải độc đắc lớn hơn.

    Nếu chọn trả dần trong 30 năm, quy mô của giải độc đắc xổ số dựa trên số tiền mà người thắng sẽ nhận. Lãi suất tăng trong thời gian đó đồng nghĩa với tổng số tiền nhận được từ khoản niên kim sẽ cao hơn.

    Ngược lại, lựa chọn trả tiền mặt một lần được thúc đẩy trực tiếp từ việc bán vé. Tổng số tiền trả một lần cho giải độc đắc Powerball hiện tại là 782,4 triệu USD, nên quỹ niên kim cuối cùng sẽ trả 1,6 tỷ USD trong 30 năm theo như lãi suất hiện tại.

    Các giải độc đắc có tiếp tục lớn hơn nữa?

    Các nhà phát hành xổ số ngày nay đã tìm ra một cách để thu hút người mua vé số. Đó là thiết kế tỷ lệ trúng số sao cho tương đương với số dân ở những nơi họ bán vé. Chẳng hạn tỷ lệ trúng số của Powerball là 1: 292 triệu và tổng dân số ở các tiểu bang có bán vé số Powerball là khoảng 320 triệu.

    Kết quả là họ tạo ra được những con số độc đắc hấp dẫn, trong khi đủ để không khiến người mua mất hy vọng. Giáo sư Matheson nói: “Vì xổ số là để bán hy vọng”.

    Điều đó có nghĩa là các nhà phát hành xổ số sẽ không làm cho xổ số ngày một khó trúng hơn, trừ khi quy mô giải độc đắc tiếp tục tăng. Giải độc đắc lớn sẽ kéo theo giá vé tăng hoặc mở rộng sang nhiều tiểu bang khác.

    Một tin vui đối với những người mua xổ số là MUSL khiến giải đặc biệt khó trúng hơn thì cũng sẽ làm cho giải thưởng nhỏ dễ trúng hơn. Đây là cách để xoa dịu sự thất vọng của mọi người khi không thể rinh về hàng triệu USD.

    Nhưng trúng 4 USD từ tờ vé số 2 USD không phải là giải thưởng hấp dẫn. Đó là lý do vì sao các nhà phát hành xổ số sẵn sàng hướng doanh thu đến các giải thưởng lớn hơn.

    Giáo sư Matheson nói: “Đó là lý do vì sao mọi người mua vé số đặc biệt. Chẳng có ai viết tin về một người thắng 4 USD cả”.

    Theo CNBC

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ