Giám đốc Điều hành Leica Việt Nam nói gì về Huawei sau 5 năm hợp tác sản xuất smartphone?

    Quang Vũ,  

    30 Pro là một sản phẩm cực kì chất lượng và tâm huyết được tạo ra với sự hợp tác giữa một thương hiệu máy ảnh (Leica) với bề dày lịch sử cả trăm năm và một tập đoàn công nghệ (Huawei) trẻ, hiện đại.

    Chúng ta cùng nghe ông Nguyễn Gia Phong - Giám đốc Điều hành Leica Việt Nam chia sẻ về đối tác Huawei sau 5 năm hợp tác cùng nhau tạo ra chiếc điện thoại có khả năng chụp ảnh đỉnh cao.

    Giám đốc Điều hành Leica Việt Nam nói gì về Huawei sau 5 năm hợp tác sản xuất smartphone? - Ảnh 1.

    Huawei - một nhà sản xuất điện thoại còn non trẻ, khác biệt rất nhiều với Leica, một cái tên gạo cội trong làng nhiếp ảnh thế giới từ hàng trăm năm nay. Vào năm 2013, Huawei đã ngỏ ý hợp tác với Leica nhằm nâng cao chất lượng chụp ảnh trên những sản phẩm của mình. Tại thời điểm đó, nhiều người nghi ngờ rằng Leica sẽ không hợp tác với một thương hiệu còn non trẻ và quá khác biệt với họ như là Huawei. Và họ đã đúng, Leica đã từ chối hợp tác với Huawei thật! Tuy nhiên Huawei đã không bỏ cuộc và sau rất nhiều lần tới tận trụ sở của Leica tại Đức, cuối cùng, 1 năm sau khi bị từ chối lần đầu, Huawei đã có được cái bắt tay chiến lược đầy hi vọng với Leica!

    Giám đốc Điều hành Leica Việt Nam nói gì về Huawei sau 5 năm hợp tác sản xuất smartphone? - Ảnh 2.

     Mặc dù doanh số của Leica trên toàn thế giới vẫn tăng trưởng đều, nhưng Leica luôn muốn mang công nghệ, truyền thống, kinh nghiệm của mình đến được với nhiều người hơn. Câu hỏi quan trọng là, chọn ai để hợp tác. Và Huawei với sự kiên trì và quyết tâm, đã thuyết phục được ban lãnh đạo Leica. "Huawei đặt mục tiêu đưa ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất dành cho người tiêu dùng và thực sự nghiêm túc với những sản phẩm này. Đây cũng là triết lý mà Leica luôn theo đuổi trong suốt hơn 100 năm qua", ông Phong chia sẻ.

    Giám đốc Điều hành Leica Việt Nam chia sẻ, ngay từ đầu, Huawei và Leica đã thành lập một nhóm nghiên cứu được tạo ra từ các chuyên gia từ cả hai phía. Nhóm nghiên cứu được dẫn dắt bởi Tiến sĩ Yi từ Huawei và Tiến sĩ Weiler từ Leica. Nhiệm vụ chính là tập trung vào thiết kế ống kính quang học và chất lượng hình ảnh.

    Giám đốc Điều hành Leica Việt Nam nói gì về Huawei sau 5 năm hợp tác sản xuất smartphone? - Ảnh 3.

    Nhằm nâng cao cũng như đào sâu nghiên cứu những công nghệ nhiếp ảnh mới, tháng 9 năm 2016: Huawei & Leica thành lập trung tâm nghiên cứu và sáng tạo ‘Max Berek Innovation Lab’ – Mang tên Nhà thiết kế quang học huyền thoại Max Berek. Phòng thí nghiệm đã mở ra một mốc mới trong lịch sử nhiếp ảnh trên điện di động, khi có một nơi nghiên cứu chuyên sâu và tạo ra những công nghệ đột phá dành riêng cho nhiếp ảnh di động. P30 Pro với hàng loạt những tính năng lần đầu tiên xuất hiện trên smartphone như khả năng zoom quang học 5X, cảm biến với độ nhạy sáng siêu cao, camera TOF đo độ sâu trường ảnh.. chính là một sản phẩm hội tụ những nghiên cứu tinh hoa nhất của phòng nghiên cứu Max Berek Innovation Lab.

    Giám đốc Điều hành Leica Việt Nam nói gì về Huawei sau 5 năm hợp tác sản xuất smartphone? - Ảnh 4.

     Đến thời điểm hiện tại, khi những nghi ngờ đã bị chất lượng ảnh chụp trên những chiếc điện thoại mang logo cả hai hãng dập tắt, thì người ta lại bắt đầu tưởng tượng đến một viễn cảnh khi máy ảnh Leica sẽ hoàn toàn bị thay thế bởi smartphone, ông Nguyễn Gia Phong chia sẻ "Nhiếp ảnh là dành cho tất cả mọi người. Việc chụp ảnh dễ dàng bằng smartphone sẽ hỗ trợ những người dùng không chuyên dễ dàng tiếp cận với nhiếp ảnh hơn, phục vụ những nhu cầu cơ bản nhất của người sử dụng, đó là ghi lại những khoảnh khắc gần gũi và chia sẻ với mọi người. Tuy nhiên, trong những trường hợp chuyên nghiệp và nhu cầu chất lượng ảnh nghiêm túc hơn, chúng ta vẫn cần đến chất lượng từ hệ thống máy ảnh cao cấp."

    Giám đốc Điều hành Leica Việt Nam nói gì về Huawei sau 5 năm hợp tác sản xuất smartphone? - Ảnh 5.

    Thật vậy, trong một thời đại của công nghệ thay đổi liên tục, Leica vẫn tìm được một chỗ đứng vững chắc trên thị trường cũng như trong lòng người hâm mộ, có thể doanh số của Leica không "khủng" như doanh số những chiếc điện thoại, nhưng đang tăng đều hàng năm, và giá trị của một chiếc máy ảnh Leica có thể lên tới nhiều trăm triệu, gấp nhiều chục lần một chiếc smartphone. Đúng là khi gặp nghi ngờ, việc chúng ta cần nói là không nói gì cả, để hành động và kết quả chứng minh tất cả.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ