Giáo dục hay trừng phạt trẻ khi các em mắc lỗi
Động cơ thôi thúc cha mẹ xử dụng các hình thức ứng xử phạt con được thôi thúc bởi suy nghĩ “thương cho roi cho vọt, nghét cho nghọt, cho bùi”.

Hành vi trừng phạt trẻ một cách bạo lực như đánh, mắng, chửi, dọa dẫm…. làm cho trẻ sợ, chính nỗi sợ hãi đó trẻ không dám tái phạm, không dám mắc lỗi nữa. Điều này củng cố việc bố mẹ sử dụng hình thức ứng xử này. Về lâu về dài, điều này bị thách thức, nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng khi trẻ hết sợ cũng là lúc trẻ không xem chuyện bị đánh, mắng là một hình phạt, đó là chuyện nhỏ đối với trẻ. Ở đây trẻ bị “chai lì” về cảm xúc.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa