Giáo sư Anh cảnh báo robot sẽ cướp mất tình đầu của các thiếu niên FA trong tương lai

    Neo,  

    Giáo sư Noel Sharkey, giáo sư danh dự ngành robot tại Đại học Sheffield, cảnh báo rằng robot búp bê tình dục có thể gây ra những hậu quả tai hại cho xã hội.

    Cụ thể, theo ông Sharkey người có suy nghĩ khá mở về tình dục, robot tình dục sẽ ngăn cản con người phát triển những mối quan hệ với người bình thường. Nó sẽ tác động mạnh tới xã hội giống như những gì xảy ra khi phim, ảnh khiêu dâm bùng nổ trên internet.

    "Tôi có suy nghĩ khá thoáng về tình dục. Nhưng không phải với vấn đề quan hệ tình dục với một cỗ máy. Điều gì sẽ xảy ra khi những đứa trẻ trải nghiệm lần đầu của chúng với robot hoặc mối tình đầu của chúng là với những con robot", ông Sharkey trăn trở. "Sau đó chúng sẽ nghĩ gì về người khác giờ? Chúng sẽ nghĩ gì về một người đàn ông hoặc một người phụ nữ".

     Robot Roxxxy của hãng TrueCompanion

    Robot Roxxxy của hãng TrueCompanion

    Một số robot tình dục với khả năng nhận dạng giọng nói trong mức giới hạn đã có mặt tại thị trường Nhật Bản và Mỹ. "Tình dục với robot sẽ ngăn cản con người hình thành các mối quan hệ với những người bình thường khác", ông Sharkey lưu ý.

    Có thể luật pháp cấm bán robot tình dục cho người dưới 16 tuổi nhưng chúng hoàn toàn có thể rơi vào tay thanh thiếu niên, giáo sư Sharkey nói.

    "Hiện tại robot tình dục đã có mặt trên thị trường và chắc chắn sẽ phổ biến trong vòng mười năm tới. Chắc chắn sẽ có giới hạn tuổi được mua chúng nhưng nếu một người lớn trong gia đình có một robot tình dục thì thanh thiếu niên hoàn toàn có thể lén sử dụng nó", Sharkey chia sẻ.

    Robot tình dục có nhiều hãng và nhiều mẫu mã khác nhau. Nổi bật trong số đó là Roxxxy cho nam giới và Rocky cho nữ giới của hãng TrueCompanion. Những con robot có giá 10.000 USD này cho phép khách hàng tùy biến màu da, màu mắt, khuôn mặt và cả kiểu tóc.

    Tuy nhiên, những robot thực thụ, có khả năng suy nghĩ và hành động giống như con người vài năm nữa mới xuất hiện.

    Một chuyên gia khác về robot, Tiến sĩ Kathleen Richardson của Đại học De Montford, kêu gọi chính phủ Anh cấm nhập khẩu robot tình dục vào nước này.

    "Robot tình dục dường như đang được ngành công nghiệp robot tập trung phát triển và các mô hình mà chúng dựa vào, dáng vẻ của chúng và vai trò mà chúng đảm nhiệm, thực sự đáng lo ngại", bà Richardson chia sẻ.

    "Chúng tôi nghĩ rằng việc tạo ra những con robot như thế sẽ góp phần tạo ra những mối quan hệ bất lợi giữa đàn ông và phụ nữ, người lớn và trẻ em, đàn ông với đàn ông và phụ nữ với phụ nữ".

    Trong vòng 10 năm tới, robot tình dục sẽ trở thành yếu tố chính trong phòng ngủ bởi các thiết bị ngày càng trở nên sống động và thật hơn cũng như mức giá trở trở nên rẻ hơn.

    Tham khảo Daily Mail

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ