Google ra mắt bút vẽ thực tế ảo, mở ra một loại hình nghệ thuật mới

    NPQM,  

    Tin vui cho những người đam mê nghệ thuật khi ranh giới giữa hình thức nghệ thuật truyền thống và hiện đại đã được xóa nhòa.

     Google giới thiệu chiếc bút thần kỳ, lôi cuốn

    Google giới thiệu chiếc bút "thần kỳ", lôi cuốn

    Lần đầu tiên, với tiền lệ chưa từng có trong lịch sử, giới nghệ sỹ nói chung và các họa sỹ đầy đam mê, nhiệt huyết nói riêng sẽ được trải nghiệm một phương pháp sáng tạo nghệ thuật vô cùng độc đáo, có một-không-hai. Đó chính là công nghệ bút vẽ thực tế ảo Tilt Brush, phát hành mới đây bởi Google.

    Công cụ này, đúng như tên gọi của nó, kết hợp cùng những tính năng liên quan cho phép người sử dụng tạo nên những bức vẽ, tác phẩm nghệ thuật mê hoặc và lôi cuốn, với kích thước, hình dáng mô phỏng không gian 3 chiều như thực tế bên ngoài xung quanh bạn vậy.

    "Một góc nhìn hoàn toàn mới về nghệ thuật và hội họa"

    Với sự trợ giúp mới thật sự đắc lực, các họa sỹ giờ đây có thể tận dụng khoảng không gian ngay trước mắt hay bất cứ đâu chạm tới được để làm phông nền. Tất nhiên đi kèm với đó là một thiết bị điều khiển cùng chiếc kính thực tế ảo (VR) để trải nghiệm quá trình.

    Thiết bị trên, tên gọi nôm na là “bút vẽ kĩ thuật số”, được kết nối với bộ HTC VR headset, là phương tiện chính để người dùng sáng tạo tác phẩm của riêng mình. Một khi thiết đặt thành công, “kiệt tác nghệ thuật” của bạn có thể to bằng cả căn phòng tùy theo ý thích, theo đúng nghĩa “trí tưởng tượng của con người không bao giờ có giới hạn”.

    Bên cạnh đó, hãy cùng nhìn qua yêu cầu cấu hình, hệ thống của sản phẩm đầy những tính năng hấp dẫn này: Hệ điều hành Windows 8.1 trở lên, Windows 7 SP1 hoặc Windows 10. Bộ vi xử lý Intel i5-4590/ AMD FX 8350 hoặc mạnh hơn, tích hợp RAM 4GB. Và cuối cùng, card đồ họa tương đương NVidia GeForce GTX970/ AMD Radeon R9 290, cùng dung lượng lưu trữ tối thiểu 1GB.

    Drew Skillman - đồng tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển Tilt Brush - chia sẻ rằng, thực chất, đây là một ứng dụng thực tế ảo. Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng đó thật sự là một cánh tay phải vô cùng hữu ích, giúp kích thích những giác quan của mọi người, từ nghệ sỹ hay thậm chí trẻ em, hoặc bất kỳ ai khác.

    “Chỉ mất từ 30-45 giây làm quen với giao diện ban đầu, và ai cũng có thể dễ dàng thỏa sức vẽ vời lên “không khí” xung quanh họ. Chỉ có trải nghiệm trực tiếp mới thấy được tiềm năng và sự linh hoạt của chiếc bút kì diệu này,” Skillman cho biết.

    Cảm nhận về Tilt Brush của các nghệ sỹ đến từ Nam Phi, Mexico, Cuba, Anh và Mỹ

    Tham khảo: ScienceWorldReport

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ