GoPro mất 51 triệu USD trong một quý, công ty từng thống trị camera hành động đang tìm đường sống

Công ty vẫn đang phải cân nhắc khả năng bán lại toàn bộ doanh nghiệp.

GoPro vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với nhiều chỉ số đáng lo ngại. Công ty Mỹ từng đứng đầu thị trường camera hành động tiếp tục gặp khó khăn trong bối cảnh phải cạnh tranh với ngày càng nhiều đối thủ đến từ Trung Quốc.

Đầu năm nay, GoPro đã ra mắt dòng camera Mission 1 và Mission 1 Pro. Tuy nhiên, màn ra mắt này chưa thể giúp tình hình kinh doanh của công ty cải thiện đáng kể. Hai mẫu camera mới chỉ được bán ra vào cuối tháng 5, tức khoảng một tháng trước khi quý II kết thúc.

Theo kết quả kinh doanh mới công bố, doanh thu phần cứng của GoPro trong quý II giảm 39,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ dịch vụ thuê bao và các dịch vụ khác tăng 10,6%, nhưng không đủ bù đắp mức sụt giảm của mảng phần cứng. Tổng doanh thu của công ty giảm 31,3% so với cùng kỳ.

GoPro cho biết đã bán khoảng 291.000 camera trong quý vừa qua, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước. Việc doanh số vẫn giảm mạnh ngay sau khi dòng Mission 1 và Mission 1 Pro xuất hiện là tín hiệu không tích cực đối với công ty.

Tình hình tài chính của GoPro cũng tiếp tục xấu đi. Theo chuẩn kế toán GAAP, công ty ghi nhận khoản lỗ 51 triệu USD, tương đương khoảng 1.346 tỷ đồng, trong quý II, tương ứng mức lỗ 0,30 USD mỗi cổ phiếu. Cùng kỳ năm trước, GoPro chỉ lỗ 16 triệu USD, tương đương khoảng 422 tỷ đồng.

Nếu tính theo chuẩn non-GAAP, GoPro ghi nhận khoản lỗ ròng 36 triệu USD, tương đương khoảng 950 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước con số này là 12 triệu USD, tương đương khoảng 317 tỷ đồng. Như vậy, dù áp dụng cách tính nào, khoản lỗ của GoPro đều tăng đáng kể so với một năm trước.

Những khó khăn hiện tại là kết quả của nhiều vấn đề kéo dài. Hồi tháng 4, GoPro cho biết sẽ cắt giảm khoảng 23% nhân sự trong năm nay nhằm giảm các khoản chi phí dư thừa. Một tháng sau, công ty tiết lộ đang đánh giá nhiều phương án cho tương lai, trong đó có khả năng bán lại doanh nghiệp.

Đến tháng 7, nhà sáng lập kiêm CEO Nicholas Woodman đã cho GoPro vay 20 triệu USD, tương đương khoảng 528 tỷ đồng, trong bối cảnh công ty tìm cách vượt qua giai đoạn khó khăn. Chỉ vài tuần sau đó, NASDAQ cảnh báo GoPro không còn đáp ứng các yêu cầu để duy trì việc niêm yết.

Cổ phiếu GoPro hiện được giao dịch ở mức khoảng 0,70 USD/cổ phiếu, tương đương khoảng 18.500 đồng. Con số này thấp hơn rất nhiều so với mức đỉnh 94 USD/cổ phiếu, tương đương khoảng 2,48 triệu đồng, mà công ty từng đạt được vào tháng 10/2014.

Trước tình hình này, Hội đồng quản trị GoPro đã phê duyệt quy trình đánh giá khả năng bán công ty cùng các lựa chọn chiến lược khác, với mục tiêu tối đa hóa giá trị cho cổ đông.

Ông Nicholas Woodman cho biết GoPro đã nhận được sự quan tâm từ nhiều lĩnh vực, bao gồm quốc phòng, thị trường tiêu dùng và tài chính. Theo ông, quá trình này hiện đã bước vào những giai đoạn cuối và nhận được sự ủng hộ đầy đủ từ phía ông.

Dù vậy, GoPro vẫn nhấn mạnh những nỗ lực phát triển sản phẩm. Nicholas Woodman cho biết trong quý II, công ty đã mở rộng khả năng hoạt động và sáng tạo của dòng camera với việc ra mắt Mission 1 Series, đồng thời tiếp tục tiến hành quá trình đánh giá chiến lược nhằm tối đa hóa giá trị cho cổ đông.

GoPro từng là cái tên gần như đồng nghĩa với camera hành động, nhưng những kết quả mới nhất cho thấy công ty đang phải đối mặt với một giai đoạn đặc biệt khó khăn. Việc doanh số camera giảm mạnh, doanh thu phần cứng suy giảm và khoản lỗ tăng hơn ba lần so với cùng kỳ đang đặt thêm áp lực lên kế hoạch tìm kiếm một hướng đi mới cho doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ