Grab "tổng tấn công" Uber : tuyển dụng 800 vị trí, mở văn phòng R&D tại Việt Nam và Ấn Độ

    Tân Phan,  

    Hai trung tâm R&D mới sẽ được mở tại Bangalore (Ấn Độ) và Hồ Chí Minh (Việt Nam), theo báo cáo từ Grab cho biết.

    Grab, đối thủ lớn nhất của Uber tại thị trường Đông Nam Á, vừa qua đang tiến hành tuyển hơn 800 vị trí trong phòng ban nguyên cứu và phát triển (R&D) trong vòng 2 năm tiếp theo, với hy vọng sẽ cải thiện dịch vụ và tính năng thanh toán.

     Bà Tan Hooi Ling - giám đốc vận hành của Grab.

    Bà Tan Hooi Ling - giám đốc vận hành của Grab.

    Hai trung tâm R&D mới sẽ được mở tại Bangalore (Ấn Độ) và Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), theo báo cáo từ Grab cho biết. Những địa điểm mới mở này sẽ mở rộng sự bành trướng của Grab khi mà họ đã có trụ sở tại Bắc Kinh, Jakarta, Singapore và Seatlle. Ở Bangalore, Grab sẽ tuyển khoảng 200 nhà nghiên cứu để phát triển công nghệ thanh toán điện tử mới cho GrabPay, khi mà các đối thủ khác của họ cũng đang triển khai nhiều cách thức thanh toán thông minh mới để cạnh tranh.

    "Có rất nhiều cơ hội trong mảng thanh toán mà chúng tôi đang tích cực đầu từ. Những bước đi này này nằm trong một kế hoạch lớn để chúng tôi có thể phát triển mạnh trong tương lai", giám đốc vận hành của Grab, Tan Hooi Ling, cho biết. Hiện tại nữ giới đang chiếm 43% trong tổng số 2000 nhân viên tại Grab.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ