Hà Lan: Phát hiện nhân viên trang trại lây COVID-19 từ chồn

    Minh Hạnh, Theo Tiền Phong 

    Một nhân viên làm việc trong trang trại ở Hà Lan đã được xác nhận lây SARS-CoV-2 từ chồn, Bộ Nông nghiệp nước này viết trong báo cáo gửi Quốc hội.

    Trong bản báo cáo hôm thứ Tư, Bộ trưởng Nông nghiệp Hà Lan Carola Schouten cho biết một nhân viên làm việc trong trang trại nhân giống chồn lấy lông đã được xác nhận mắc COVID-19 .

    Đáng chú ý, người này được xác định lây SARS-CoV-2 từ một cá thể chồn mắc bệnh.

     Hà Lan: Phát hiện nhân viên trang trại lây COVID-19 từ chồn - Ảnh 1.

    Tuy nhiên, lá thư của bà Schouten không để cập đến tình trạng người bệnh.

    Dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát tại các trang trại chồn ở Hà Lan từ đầu tháng Tư, khi các nhân viên nhận thấy một số cá thể chồn có biểu hiện khó thở.

    Trong bức thư của mình, Bộ trưởng Schouten thừa nhận quan điểm cho rằng “người có thể lây bệnh cho động vật, nhưng ngược lại thì không” là sai.

    Viện Sức khoẻ Cộng đồng Hà Lan hiện đang tiếp tục đánh giá khả năng lây lan COVID-19 từ động vật sang người.

    Lông chồn Hà Lan được bán ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

    Sau khi bị các tổ chức bảo vệ động vật gây sức ép, chính phủ Hà Lan đã quyết định cấm mở thêm các trang trại chồn mới từ năm 2013. Còn các trang trại hiện tại sẽ phải đóng cửa vào năm 2024.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ