Hãng bia Corona tự tin khẳng định: Khách hàng sẽ không vì nhầm lẫn với chủng virus mới mà quay lưng với chúng tôi

    DG,  

    Khi đại dịch corona bùng nổ, đã có không ít người lầm tưởng rằng chủng virus này có liên quan đến hãng bia Corona Extra của Mexico, dù thực tế không phải vậy.

    Trong khi virus viêm phổi corona đang hoành hành tại rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới, có không ít cư dân mạng lại lầm tưởng nó với hãng bia nổi tiếng Corona Extra của Mexico. Chỉ trong vòng khoảng 2 tuần qua, lượng tìm kiếm từ khóa như “corona beer virus”, “beer virus” hay “beer coronavirus” trên Google đã tăng đột biến, dù thực chất là hãng bia này và chủng virus mới chẳng liên quan gì đến nhau cả. (Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm tại đây).

    Đứng trước sự hiểu nhầm dở khóc dở cười này, công ty Corona Extra khẳng định: Họ hoàn toàn tin tưởng khách hàng của mình sẽ không vì nhầm lẫn ngớ ngẩn như vậy mà quay lưng lại với hãng. Chia sẻ với tờ Business Insider, đại diện Corona Extra cho biết: “Chúng tôi tin là tất cả khách hàng sẽ đủ tỉnh táo và thông minh để hiểu rằng không hề có bất cứ mối quan hệ nào giữa sản phẩm của chúng tôi với chủng virus viêm phổi mới cả”.

    Hãng bia Corona tự tin khẳng định: Khách hàng sẽ không vì nhầm lẫn với chủng virus mới mà quay lưng với chúng tôi - Ảnh 1.

    Hãng bia Corona Extra khẳng định họ tin tưởng khách hàng sẽ không nhầm lẫn giữa sản phẩm bia của họ với chủng virus viêm phổi mới ở Vũ Hán, Trung Quốc.

    Rất may là tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu của công ty Corona Extra vẫn duy trì ở mức ổn định, không hề bị ảnh hưởng tiêu cực từ sự nhầm lẫn tai hại này.

    Trong khi đó, tình hình chủng virus corona, tên chính thức là 2019-nCoV, vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp. Tính đến ngày 31/1/2020, cả thế giới đã ghi nhận khoảng 9800 ca nhiễm bệnh tại 24 quốc gia khác nhau, trong đó bao gồm cả Việt Nam. 213 người trong số đó đã không qua khỏi (đều là người Trung Quốc), tỉ lệ tử vong là 2,18% và 187 trường hợp đã hồi phục hoàn toàn. Rạng sáng nay, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc tế về trường hợp của coronavirus để có thể kịp thời đưa ra những biện pháp ngăn chặn quy mô lây lan của chủng virus này, đặc biệt là tại các quốc gia ngoài biên giới Trung Quốc.

    Hãng bia Corona tự tin khẳng định: Khách hàng sẽ không vì nhầm lẫn với chủng virus mới mà quay lưng với chúng tôi - Ảnh 2.

    coronavirus đang có tốc độ lây lan rất nhanh và trên quy mô rất rộng.

    Trước tốc độ lây bệnh cực nhanh cùng mức độ nguy hiểm của coronavirus, không có gì khó hiểu khi dân tình liên tục tìm kiếm những thông tin xoay quanh con virus này trên Google. Thế nhưng, vẫn phải khẳng định lại 1 lần nữa: Chủng virus corona và hãng bia Corona Extra chỉ có cái tên giống nhau mà thôi chứ không hề liên quan gì cả. Nếu tình trạng hiểu nhầm tai hại này cứ tiếp tục xảy ra, rất có thể doanh số của công ty bia Mexico sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề trong thời gian tới.

    Theo BusinessInsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ