Hàng giả "Made in Việt Nam": Vẫn được dung túng?
Theo Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), ngày càng nhiều các mặt hàng giả được tuồn từ Trung Quốc vào Việt Nam, từ thực phẩm, hàng thời trang, may mặc đến đồ gia dụng, hàng tiêu dùng… Tuy nhiên, việc ngăn chặn hàng giả còn nhiều hạn chế.
Các đối tượng nhập lậu hàng từ Trung Quốc về tiêu thụ với nhiều thủ đoạn rất tinh vi. Người bán thường giới thiệu đây là hàng tiểu ngạch, xách tay từ nước ngoài về nên giá rẻ. Thậm chí, “lập lờ đánh lận”, các đối tượng thường trộn hàng giả với hàng chính hãng để được phép lưu thông, qua mặt cơ quan chức năng, đánh lừa người tiêu dùng.
Thực tế, theo đánh giá của Cục QLTT, vẫn có sự dung túng nên hàng giả mới tràn vào thị trường nội địa ngày càng nhiều. Thậm chí, trước kia, hàng giả thường đi theo đường tiểu ngạch, đến nay nhập được cả chính ngạch với số lượng lớn.
Ban chỉ đạo 127 Trung ương cho rằng, trên thị trường tình trạng hàng giả, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp. Ngoài nguyên nhân giá cả một số mặt hàng nước ngoài quá rẻ, mẫu mã, chủng loại đáp ứng các nhu cầu của người tiêu dùng, còn nguyên nhân khác do các địa phương chỉ đạo chưa quyết liệt, có biểu hiện dung túng, nên hàng giả vẫn có “đất sống”.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Mở hộp OPPO Find X9 Ultra bằng máy ảnh Hasselblad
Find X9 Ultra gây chú ý với thiết kế đậm chất camera Hasselblad, camera zoom quang 10x, màn hình 2K cao cấp và loạt tính năng AI trên ColorOS 16.
-
OPPO ra mắt "máy ảnh Hasselblad bỏ túi", giá từ 29 triệu đồng