Hàng loạt các công ty lớn châu Á bị mã độc WannaCry tấn công, chứng khoán châu Á tăng kỷ lục 2 năm

    Đức Quỳnh, Theo Người đồng hành 

    Sau vụ tấn công trên kèm theo sự kiện Triều Tiên thử tên lửa, chứng khoán châu Á hôm thứ Hai tăng vọt, đạt mức kỷ lục trong vòng 2 năm.

    Chính phủ một số nước và doanh nghiệp khu vực Châu Á vừa qua đã xác nhận bị tấn công bởi mã độc WannaCry hôm thứ Hai. Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo mã độc này sẽ còn làm rộng hơn nữa do nhân viên của các công ty có thể mở máy tính và kiểm tra email.

    Giám đốc công ty an ninh mạng Hong Kong Network Box, ông Michael Gazeley cho biết WannaCry được phát tán chủ yếu qua email. Mã độc WannaCry đã xâm nhập vào hơn 200.000 máy tính tại 150 quốc gia trên toàn thế giới. Nạn nhân chịu ảnh hưởng nhiều nhất là các nhà máy, bệnh viện, cửa hàng và trường học trên toàn thế giới.

    Tại Trung Quốc, gã khổng lồ năng lượng PetroChina cho biết hệ thống thanh toán tại một số điểm bán xăng dầu bị tấn công. Nhiều cơ quan nhà nước Trung Quốc trong đó có cơ quan công an, cảnh sát cũng bị ảnh hưởng từ vụ tấn công.

    Rất nhiều công ty an ninh mạng cảnh báo người dùng và nhân viên không được click (nhấn) vào các đường link lạ. Một trường học tại Hàn Quốc tạm thời cấm học sinh sử dụng internet. Chính quyền nước này cho hay đã phát hiện 9 trường hợp bị nhiễm mã độc.

    Australia cho hay mới phát hiện 3 doanh nghiệp bị tấn công bởi mã độc WannaCry.

    Đài Loan có thể ít chịu ảnh hưởng từ đợt tấn công mạng này nhất do chính quyền yêu cầu tất cả các cơ quan cài đặt và cập nhật thường xuyên các phần mềm bảo vệ.

    Sau vụ tấn công trên kèm theo sự kiện Triều Tiên thử tên lửa, chứng khoán châu Á hôm thứ Hai tăng vọt, đạt mức kỷ lục trong vòng 2 năm. Tỷ giá USD/JPY tăng lên mức 113,36 yên. Chỉ số đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt có chút thay đổi, ở mức 99,219. Đồng euro có chút thay đổi hôm thứ Hai, tăng 0,7% lên mức 1,093 USD.

    Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm xuống còn 2,3222%. Đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ Sáu giảm xuống còn 2,333% từ mức 2,4% hôm thứ Năm.

    Giá vàng nhích 0,2% lên mức 1.230,06 USD/ounce, nối tiếp đã tăng 0,3% hôm thứ Sáu tuần trước do đồng USD yếu đi.

    Các bạn có thể đọc toàn bộ tin tức về WannaCry tại đây.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ