Hạt carbon đen đi xuyên qua nhau thai: Bằng chứng cho thấy ô nhiễm không khí ảnh hưởng trực tiếp tới thai nhi trong bụng mẹ

    zknight,  

    Phụ nữ mang thai nên hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhất có thể.

    Một nghiên cứu của các nhà khoa học Bỉ lần đầu tiên tìm thấy các hạt ô nhiễm không khí ở phía mặt trong của nhau thai. Điều này cho thấy thai nhi có nguy cơ phải tiếp xúc trực tiếp với carbon đen, sinh ra từ các phương tiện giao thông và hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch khác.

    Đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy hàng rào nhau thai có thể bị xuyên qua bởi các hạt ô nhiễm mà người mẹ hít vào. Trong toàn bộ số nhau thai được phân tích, các nhà khoa học đã tìm thấy hàng chục ngàn hạt nhỏ trên mỗi milimet khối mẫu phẩm.

    Trước đây, khoa học đã có những bằng chứng thuyết phục cho thấy ô nhiễm không khí phải chịu trách nhiệm cho nhiều ca sinh non, trẻ nhẹ cân và sảy thai. Nhưng nó được cho là tác động gián tiếp khi các hạt ô nhiễm có thể làm tăng các chất gây viêm trong cơ thể người mẹ mang thai.

    Bây giờ, với sự xuất hiện của các hạt ô nhiễm ngay trong nhau thai, tác động của chúng đến thai nhi có thể hiểu là tác động trực tiếp.

    Hạt carbon đen đi xuyên qua nhau thai: Bằng chứng cho thấy ô nhiễm không khí ảnh hưởng trực tiếp tới thai nhi trong bụng mẹ - Ảnh 1.

    Hạt carbon đen xuyên thủng nhau thai: Bằng chứng cho thấy ô nhiễm không khí ảnh hưởng trực tiếp tới thai nhi trong bụng mẹ

    Những tổn hại mà không khí ô nhiễm gây ra cho thai nhi có thể để lại hậu quả suốt đời. Giáo sư Tim Nawrot tại Đại học Hasselt ở Bỉ, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: "Đây là thời kỳ dễ bị tổn thương nhất trong cuộc sống. Tất cả các hệ thống cơ quan đang được phát triển. Để bảo vệ các thế hệ tương lai, chúng ta phải giảm thiểu phơi nhiễm [cho những bà mẹ mang thai với không khí ô nhiễm]".

    Giáo sư Nawrot nói rằng trách nhiệm giảm thiểu ô nhiễm không khí thuộc về các chính phủ. Nhưng để phòng tránh tại thời điểm này, người dân hạn chế đi lại trên những tuyến đường đông đúc xe cộ nhất có thể.

    Một nghiên cứu đánh giá trên quy mô toàn cầu đã kết luận ô nhiễm không khí có thể gây tổn hại cho mọi cơ quan và hầu như mọi tế bào trong cơ thể chúng ta. Các hạt bụi ở kích thước nano được tìm thấy đã vượt qua hàng rào máu não, một trong những hàng rào phân tử có chức năng lọc mầm bệnh và tác nhân gây hại tốt nhất – đến nỗi nó có thể ngăn cả thuốc điều trị thấm vào não bộ nhưng lại bị xuyên thủng bởi các hạt ô nhiễm không khí.

    Và nghiên cứu cũng cảnh báo hàng tỷ người sống trong các thành phố đông đúc, bao gồm cả trẻ nhỏ ba tuổi, có thể đang chứa những hạt siêu bụi này ngay trong trái tim mình.

    Hạt carbon đen đi xuyên qua nhau thai: Bằng chứng cho thấy ô nhiễm không khí ảnh hưởng trực tiếp tới thai nhi trong bụng mẹ - Ảnh 2.

    Hạt carbon đen được tìm thấy trong mặt trong của nhau thai, nghĩa là thai nhi sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp từ chúng

    Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Bỉ được công bố trên tạp chí Nature Communications. Trong đó, họ đã kiểm tra 25 nhau thai của những phụ nữ không hút thuốc ở thị trấn Hasselt, nơi có mức độ ô nhiễm hạt thấp hơn giới hạn của Liên minh Châu Âu EU, nhưng vượt quá tiêu chuẩn của WHO.

    Các nhà nghiên cứu Bỉ đã sử dụng một kỹ thuật laser để truy tìm các hạt carbon đen trong nhau thai của phụ nữ. Tất cả 25 trường hợp mà họ nghiên cứu đều phát hiện các hạt nano này ở phía bên trong nhau thai, phần tiếp xúc với thai nhi. Số lượng các hạt thể hiện mối tương quan với mức độ ô nhiễm không khí mà các bà mẹ chịu đựng.

    Có trung bình 20.000 hạt nano trên mỗi milimet khối nhau thai của những bà mẹ sống gần trục đường chính. Đối với những người ở xa hơn, trung bình là 10.000 hạt trên mỗi milimet khối.

    Để xác nhận điều này, các nhà nghiên cứu cũng phân tích cả nhau thai lấy từ những người phụ nữ bị sẩy thai. Họ cũng tìm thấy các hạt carbon đen trên đó, thậm chí trên cả thai nhi xấu số 12 tuần tuổi.

    Báo cáo đầu tiên về các hạt ô nhiễm có thể có trong nhau thai đã được trình bày tại một hội nghị vào tháng 9 năm 2018, mặc dù thành phần của các hạt này chưa được xác nhận.

    Việc phát hiện các hạt ở mặt trong nhau thai cho thấy hàng rào này đã bị xuyên thủng, và rất có thể thai nhi cũng bị phơi nhiễm, Giáo sư Nawrot nói. Công việc tiếp theo mà ông và nhóm nghiên cứu đang tiến hành là phân tích máu thai nhi. Điều này nhằm tìm hiểu xem các hạt ô nhiễm có khả năng gây tổn thương DNA cho đứa trẻ chưa được sinh ra hay không.

    Hạt carbon đen đi xuyên qua nhau thai: Bằng chứng cho thấy ô nhiễm không khí ảnh hưởng trực tiếp tới thai nhi trong bụng mẹ - Ảnh 3.

    Những gì mọi người có thể làm là tránh những con đường đông đúc nhất có thể.

    Trước đó, nhóm nghiên cứu cũng đã tìm thấy các hạt carbon đen trong nước tiểu của học sinh tiểu học. Nghiên cứu, được công bố vào năm 2017 đã tìm thấy trung bình 10 triệu hạt trên mỗi mililit nước tiểu của hàng trăm trẻ em từ 9 đến 12 tuổi. "Điều này xác nhận các hạt ô nhiễm có thể đi từ phổi tới các cơ quan khác trong cơ thể", Giáo sư Nawrot cho biết.

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo tới 90% dân số toàn cầu đang phải hít thở không khí ô nhiễm. Và ngay cả mức độ ô nhiễm thấp nhất cũng gây ra những tác hại sức khỏe khó lường. Vậy chúng ta có thể làm gì để phòng tránh?

    "Thật sự rất khó để cho mọi người lời khuyên thiết thực, bởi vì mọi người đều phải thở. Nhưng những gì mọi người có thể làm là tránh những con đường đông đúc nhất có thể", Giáo sư Nawrot cho biết. "Các hạt ô nhiễm xuất hiện ở nồng độ rất cao bên cạnh những con đường đông đúc, nhưng chỉ cần tránh xa vài mét chúng có thể đã giảm xuống".

    Tham khảo Theguadian

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ