Hẹp bao quy đầu 20 năm mà không biết
Thấy người xanh xao, gầy, một bệnh nhân nam 20 tuổi đi khám nội khoa để kiểm tra thì bác sĩ phát hiện anh bị chít hẹp bao quy đầu rất nặng, cặn đọng lại nhiều như vữa trắng.
Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động (Thái Hà, Hà Nội) cho biết, hẹp bao quy đầu là tình trạng lớp da ở phần đầu của dương vật không tụt được xuống để lộ phần quy đầu. Trường hợp này, bệnh nhân bị chít hẹp bao quy đầu bẩm sinh, nhưng lại không hề biết để ý đi khám.
"Dù đã 20 tuổi, nhưng hầu như cậu không có hiểu biết gì về bộ phận ấy của mình. Và ngay cả người bố cũng không hề biết. Thế mới xảy ra tình trạng cặn đọng lại sau mỗi lần đi tiểu rất nhiều, trông như các mảng vữa trắng và có mùi thối", bác sĩ Dung cho biết.
Cũng theo bác sĩ Dung, trường hợp này nếu thử lộn bao quy đầu thì không thể kéo dương vật lên được vì bị chít hẹp quá. Bác sĩ phải cắt da bao quy đầu, giải phóng vùng da bị chít hẹp và lấy hết những cặn đọng lại.
Bác sĩ Dung cũng khuyến cáo, trẻ bị chít hẹp nếu không được chữa sớm sẽ dẫn đến tình trạng thường xuyên bị viêm viễm nhiễm bao quy đầu. Nguy hiểm hơn có thể dẫn đến ung thư dương vật. Bệnh này liên quan đến virus HPV mà môi trường không sạch sẽ là điều kiện thuận lợi cho virus phát triển.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa