Hiện tượng kỳ lạ: muôn hoa đua nở bất thường tại thung lũng Chết
Từ một thung lũng chỉ là đất, đá cằn cỗi, giờ đây thung lũng Chết lại tràn ngập những bông hoa đầy màu sắc khiến nhiều người ngạc nhiên.
Mới đây, trên Youtube đã chia sẻ một video quay lại cảnh thung lũng Chết những ngày hoa đua nhau khoe sắc. Ông Alan Van Valkenburg, kiểm lâm Vườn quốc gia thung lũng Chết, cho biết “rất hiếm có những bông hoa nở đẹp như vậy tại vùng đất khô cằn này. Khi chứng kiến những bông hoa nở rộ như thế này, tôi đã hy vọng sẽ gặp hiện tượng “hoa siêu nở”, một hiện tượng cực kỳ hiếm khi xảy ra tại đây”.
Ngay từ tháng 10/2015, Vườn quốc gia Thung lũng Chết đã được dự báo là sẽ xảy ra hiện tượng “hoa siêu nở” vào khoảng tháng 2/2016 do những cơn mưa mùa thu đang mang về lượng nước lớn, đủ để hoa nảy mầm sớm.
Ngoài ra, hiện tượng El Nino còn mang lại mưa thường xuyên trong suốt mùa đông để giúp cây phát triển và nở hoa ổn định. Lần cuối cùng xảy ra hiện tượng “hoa siêu nở” tại Thung lũng Chết là tháng 2/2005 và trước đó là năm 1998.
“Khi bạn có những điều kiện hoàn hảo thì tất cả hạt giống hoa sẽ mọc lên cùng một lúc thôi. Bình thường, khu vực này toàn sỏi đá, cằn cỗi,… giờ nó tràn ngập sự sống. Thung lũng Chết đang trở thành thung lũng của sự sống", Ông Valkenburg cho biết.
Ông Valkenburg cũng cho biết hiện tượng này sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn rồi biến mất. Vườn quốc gia Thung lũng Chết nằm ở trung tâm bang California, gần biên giới Nevada, Mỹ. Đó là khu vực thấp nhất, khô và nóng nhất Bắc Mỹ. Đây cũng là nơi ghi nhận kỷ lục nóng nhất Tây Bán Cầu vào năm 1913. Ông Valkenburg khuyến khích mọi người đến ngắm hoa tại Thung lũng Chết vì hiện tượng này có thể chỉ xuất hiện một lần trong đời.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nghi vấn công nhân Ấn Độ phải đội camera trên đầu để tự huấn luyện robot AI thay thế họ
Những video lan truyền gần đây cho thấy công nhân Ấn Độ phải đội camera khi làm việc, dấy lên nghi ngờ họ đang vô tình tự cung cấp dữ liệu huấn luyện máy móc thay thế mình.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa