Hoa mắt tìm những sinh vật biết "tàng hình" vào thiên nhiên
Để sống sót trong tự nhiên, các loài sinh vật thường phải lựa chọn giữa chiến đấu hay bỏ chạy. Một số khác thì lại chọn cách không bao giờ để mình bị kẻ thù phát hiện.



Trong khi loài thằn lằn đuôi lá (leaf-tailed gecko) chọn thân cây làm nơi che mắt các loài chim kẻ thù, loài tắc kè đuôi rễ cây (stump-tailed chameleon) và chim cú muỗi (nightjar) ở Madagascar phải hóa trang thành lá rụng trong rừng để đối phó các loài săn mồi to lớn hơn.
Anh chia sẻ: “Có rất nhiều loài sinh vật ở Madagascar chọn ẩn mình hơn là chạy trốn nhưng chính điều này lại khiến tôi có thể dễ dàng tiếp cận và chụp ảnh chúng hơn!”



Rowley nói thêm: “Chúng sẽ khiến bạn tưởng rằng chúng không hề có ở đó. Trong rừng có rất nhiều chiến thuật sinh tồn thú vị như thế này bởi sinh vật nơi đây rất đa dạng và phong phú. Loài vật tôi thích nhất là thằn lằn đuôi lá – chúng thực sự là bậc thầy ngụy trang. Tôi rất ấn tượng trước thế giới tự nhiên tại Madagascar và mỗi lần chụp tôi phải mất 3 tiếng để chắc chắn rằng mình có được những tấm hình ưng ý.”

Hình dạng con thằn lằn đuôi lá khi được tách ra khỏi cảnh vật.

(Nguồn: Dailymail)
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Huawei làm smartphone gập "nằm ngang" đầu tiên thế giới: Màn hình dùng tỷ lệ của giấy A4, vừa kịp trước khi Apple và Samsung ra mắt ý tưởng tương tự
Mẫu gập ngang đầu tiên trên thế giới dùng tỷ lệ giấy A4, mở ra là màn hình 7,7 inch tỷ lệ 1,41:1, đi kèm bút cảm ứng và bộ tính năng AI chưa xuất hiện ở bất kỳ máy Huawei nào trước đó.
-
Bí mật đằng sau giá 16,49 triệu của MacBook Neo: lợi thế mà ASUS, Dell, HP không thể sao chép