Hóa ra trận đại chiến Robot khổng lồ giữa Mỹ và Nhật đã được ghi hình chứ không phải quay trực tiếp

    Hieu.D,  

    Nhà sáng lập của MegaBots cho biết, việc ghi hình đã mất rất nhiều ngày, tất cả chỉ để tạo nên một trận đấu kích tính nhất có thể cho khán giả thưởng thức.

    Như chúng ta đã biết, ngày hôm qua trên trang Twitch đã truyền hình trực tiếp trận đấu Robot khổng lồ nghẹt thở giữa MegaBots Inc. đến từ Mỹ và đối thủ Suidobashi Heavy Industry đến từ Nhật Bản, kết quả là đại diện đến từ Mỹ đã chiến thắng.

    Trận đấu đã thu hút được một lượng lớn người xem, các khán giả đã vô cùng thích thú bởi những pha đánh đấm rất đã mắt của các Robot khổng lồ như trên phim ảnh viễn tưởng, họ đã đợi hàng năm trời để thưởng thức trận đấu này. Đã có tới hàng chục ngàn người theo dõi kênh trực tuyến, một video trên Youtube hiện đã có khoảng 900.000 lượt xem, trận đấu cũng được tường thuật trên rất nhiều kênh khác. Tuy vậy, đã có rất nhiều bình luận đã cho rằng, trận đầu này trông rất giả và không thật, như đã được sắp đặt sẵn.

    Thế nhưng đúng như vậy, hóa ra trận đại chiến Robot khổng lồ giữa Mỹ và Nhật thực chất đã được ghi hình chứ không phải quay trực tiếp.

     Hóa ra tất cả diễn biến của trận đấu cho đến bình luận viên đều đã được lên kịch bản từ trước

    Hóa ra tất cả diễn biến của trận đấu cho đến bình luận viên đều đã được lên kịch bản từ trước

    Matt Oehrlein - người đồng sáng lập MegaBots mới đây đã cho biết, trận đấu đã diễn ra trong vài ngày và phải cắt chỉnh khá nhiều trong những khoảng thời gian dành cho sửa chữa.

    Oehrlein nói trong email: "Trận đấu đã được quay phim trong nhiều ngày, tuy nhiên những khoảng thời gian để sửa chữa đã bị cắt. Các pha hành động là thật và chúng tôi muốn tạo nên một trận đấu mãn nhãn nhất có thể. Tất cả đều thể hiện ở chính video!".

    Những pha đánh đấm của Robot Eagle Prime đã được lập trình trước, vì vậy người điều khiển ngồi bên trong chỉ cần nhấn nút để thực hiện các hành động đó. Đưa con người vào bên trong các Robot có lẽ chỉ là một yếu tố khiến cho trận đấu thêm phần kịch tích và nguy hiểm.

     Một vài bình luận tiêu biểu được đăng tải trên Youtube cho thấy khán giả đã tỏ ra nghi ngờ về những tình huống trong video trận đấu

    Một vài bình luận tiêu biểu được đăng tải trên Youtube cho thấy khán giả đã tỏ ra nghi ngờ về những tình huống trong video trận đấu

    Có thể thấy ở hiệp cuối, sau những pha giao đấu từ xa, Robot Eagle Prime và Kuratas đã cận chiến và di chuyển về tận khu vực của các bình luận viên, làm sập độ cả các cột sắt và khiến họ phải chạy thoát nếu không muốn mình bị thương, pha hành động này đã khiến các khán giả nghi ngờ về tính "thực" của trận đấu, và thực chất, đây đều là những tình huống đã được lên kịch bản trước.

    Điều này chắn hẳn sẽ khiến một lượng lớn khán giả sẽ cảm thấy khó chịu bởi hóa ra đây là một trận đấu đã được sắp đặt, các con Robot đều đã được lập trình trước cũng như mọi pha đấu đá đều có kịch bản, tất cả chỉ để dành cho mục đích giải trí và được chỉnh sửa rất nhiều trước khi được lên sóng.

    Có lẽ sẽ còn phải khá lâu nữa, chúng ta mới được tận mắt chứng kiến một trận đấu Robot khổng lồ thật sự và được quay trực tiếp giống như trên phim!

    Theo Motherboard

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ