Hoan's hanging garden: Khu vườn độc đáo tọa lạc trên mái nhà do kiến trúc sư Việt - Nhật hợp tác thiết kế

    Long.J,  

    Được hòa hợp với thiên nhiên luôn là khát vọng của con người, khát vọng cháy bỏng đó còn được thể hiện qua kiến trúc: khi mà hòa hợp với thiên nhiên là chưa đủ, chúng ta mong muốn mang thiên nhiên vào trong không gian sống của mình.

    Công trình lần này có tên "Hoan's hanging garden", tọa lạc tại Nha Trang - thành phố biển miền trung Việt Nam, nơi được bao quanh bởi những ngọn núi và những bãi biển tuyệt đẹp. Chủ đầu tư muốn một ngôi nhà có khu vườn lớn. Đáp ứng yêu cầu này, công ty Võ Trọng Nghĩa cùng kiến trúc sư người Nhật Masaaki Iwamoto đã thiết kế một ngôi nhà một tầng với khu vườn được bố trí chính trên khu vực mái nhà.

    Thông tin dự án

    Địa điểm: Nha Trang, Việt Nam

    Thiết kế bởi: Công ty TNHH Võ Trọng Nghĩa (Vo Trong Nghia Architects)

    Kiến trúc sư chính: KTS Võ Trọng Nghĩa, KTS Masaaki Iwamoto

    Diện tích đất: 492m2

    Diện tích thi công: 271,45m2

    Hoàn thành: 3/2015

    Ảnh: Hiroyuki Oki

    Là một công trình nổi bật ở địa phương, tuy nhiên, để thực hiện được điều này, đòi hỏi gần như 50% diện tích mái nhà phải được bao phủ bằng đất xám giàu dinh dưỡng để trồng cây và có độ dốc để tạo sự hợp lý về không gian. Để tối đa hóa được diện tích trồng cây xanh, mái nhà được chia thành nhiều nhịp xen kẽ, xếp tầng như bậc thang và tạo thành một chuỗi luân phiên trên mái nhà.

     Mặt cắt của công trình

    Mặt cắt của công trình

    Các không gian nội thất của ngôi nhà được sắp xếp và phân bổ theo những nhịp mái nhà này. Phía dưới phần mái nhà không trồng cây xanh là phòng khách, phòng ăn và các phòng ngủ. Trong khi các không gian khác như phòng tắm, nhà kho, lối đi hành lang trong nhà được xếp nằm dưới phần mái nhà có phủ cây xanh, nơi mà chiều cao trần nhà bị giới hạn bởi các lớp đất sâu cho cây trên mái nhà. Một khoảng trống và ba mặt sân mái trống, được thiết kế nằm trong hệ thống của các tầng nhịp mái để tăng cường ánh sáng tự nhiên và thông gió.

    Ngôi một tầng với mái rộng là xuất phát từ quy mô của ngôi nhà. Nó giống như một công viên nhỏ đến những ngôi nhà lân cận. Những bậc dốc nhẹ trên mái nhà, tạo cảnh quan cho ngôi nhà, nhất là phần mái nhà như được kết nối với những ngọn núi bao quanh ở phía sau. Dưới bóng râm của những cây xanh, chủ nhà có thể ngắm cảnh và thư giãn cùng với không gian sống đầy cây xanh.

    Ngôi nhà này là một trong biến thể thuộc chuỗi dự án "nhà cho cây” do công ty Võ Trọng Nghĩa thiết kế.

     Gác mái vẫn được đảm bảo ánh sáng vào buổi tối

    Gác mái vẫn được đảm bảo ánh sáng vào buổi tối

     Phía dưới phần mái nhà không trồng cây xanh là phòng khách, phòng ăn và các phòng ngủ

    Phía dưới phần mái nhà không trồng cây xanh là phòng khách, phòng ăn và các phòng ngủ

     Trong khi các không gian khác như phòng tắm, nhà kho, lối đi hành lang trong nhà được xếp nằm dưới phần mái nhà có phủ cây xanh

    Trong khi các không gian khác như phòng tắm, nhà kho, lối đi hành lang trong nhà được xếp nằm dưới phần mái nhà có phủ cây xanh

     Một khoảng trống và ba mặt sân mái trống, được thiết kế nằm trong hệ thống của các tầng nhịp mái để tăng cường ánh sáng tự nhiên và thông gió.

    Một khoảng trống và ba mặt sân mái trống, được thiết kế nằm trong hệ thống của các tầng nhịp mái để tăng cường ánh sáng tự nhiên và thông gió.

    Theo ArchDaily

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ