Điểm mặt những "ông trùm" trong Pes và Fifa mùa giải tới (Phần kết)

    PV, Invisible 

    Chúng ta cùng ghé thăm nửa xanh thành Manchester trong phần kết của loạt bài này.

    Với sự đầu tư mạnh tay của chủ tịch Abu Dhabi, nửa xanh thành Manchester trong những năm gần đây càng ngày càng bộc lộ rõ tham vọng chen chân vào tứ đại gia. Mùa chuyển nhượng 2011 cũng là một mùa ‘bội thu’ với đội bóng này, hứa hẹn sẽ là một năm thành công của Roberto Mancini cùng các học trò của mình.
     
    Dễ dàng nhận thấy là Man City đã đầu tư rất kỹ cho khâu tấn công, bổ sung vào một hàng tiền đạo đã có quá nhiều siêu sao là ba cái tên cũng “nổi” không kém: Adebayor và Bellamy trở lại từ hợp đồng cho mượn đã hết hạn và Aguero vừa chuyển đến từ Athletico Madrid. Hiện giờ tổng cộng họ đã có trên dưới sáu tiền đạo “hạng nặng” trong đội hình, vấn đề của ông Mancini giờ đây không phải là tìm đâu ra người để đá mà câu hỏi lớn đặt ra là phải chọn ai để đá cho thật hợp lý!! Mặc dù có những thông tin đáng lo ngại cho tương lai của đội trưởng C.Tevez nhưng dù anh có hay không trong đội thì Man City chắc chắn vẫn sẽ có đủ sức mạnh để đứng vững.
     
    Một bổ sung đáng kể nữa đó là sự gia nhập của “pháo thủ” trẻ Gael Clinchy, hậu vệ tài năng người Pháp này gần như sẽ trở thành con bài số một để gìn giữ hành lang cánh trái. Một cầu thủ Arsenal cũng đang nhận được sự mời gọi từ Man City nữa đó là S.Nasri, nếu như anh cũng góp mặt trong đội hình thì không có lý do gì để nghi ngờ về sức mạnh hiện tại của đội bóng này.
     
    Chúng ta hãy cùng điểm qua đội hình hiện tại của Manchester City:
     
    -Thủ môn: Joe Hart, Stuart Taylor, Gunnar Nielsen.
     
    -Hậu vệ: Micah Richards, Wayne Bridge, Vincent Kompany, Pablo Zabaleta, Aleksandar Kolarov, Stefan Savić, Joleon Lescott, Gaël Clichy, Kolo Touré, Nedum Onuoha, Dedryck Boyata.
     
    - Tiền vệ: James Milner, Shaun Wright-Phillips, Adam Johnson, Gareth Barry, David Silva, Nigel de Jong, Vladimír Weiss, Abdul Razak.
     
    - Tiền đạo: Emmanuel Adebayor, Edin Džeko, Roque Santa Cruz, Sergio Agüero, Carlos Tévez, Craig Bellamy, Alex Nimely, Mario Balotelli.
     
    Đội hình Manchester City: (do tương lai của C.Tevez vẫn đang là một dấu hỏi lớn, đặc biệt là sau khi El Kun đến sân City of Manchester nên chúng ta sẽ không dùng Tevez trong những đội hình bên dưới)
     
    Đội hình 4-3-3
     
     
    Đây là đội hình có sự cân bằng giữa phòng thủ và tấn công. S.Aguero đá cao nhất trên hàng công, hỗ trợ cho anh ở 2 bên cánh là Silva và A.Johnson. Ở hàng tiền vệ, khả năng giữ bóng và chuyền bóng của Yaya là khá tốt, do đó anh đá cao nhất. Ở bên dưới là 2 "máy quét" Barry và De Jong, trong đó Barry đá cao hơn một chút vì khi có cơ hội cầu thủ này cũng có thể tung ra những đường chuyền gây đột biến hoặc dâng cao hỗ trợ tấn công. Bộ 4 tứ vệ trước khung thành của Joe Hart là Clichy-Lescott-Kompany-Richards, trong đó Clichy sẽ thường xuyên dâng cao bên hành lang trái.
     
    Đội hình 4-2-2-2
     
     
    Đây chính là đội hình mang sức mạnh tấn công mạnh mẽ nhất. Với khả năng tấn công tốt hơn nên Kolarov sẽ đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải thay cho Richards. Tuyến giữa chỉ có 2 người là G.Barry chuyên đá thấp và Toure Yaya đá cao như một tiền vệ công. Trên hàng tiền đạo, Aguero với khả năng hoạt động rộng sẽ đá vị trị tiền đạo lùi, E.Dzeko là mũi nhọn cao nhất. Hai bên cánh vẫn là Silva và A.Johnson. Nếu bạn là người không thích dùng Dzeko vì một lí do nào đó thì đội hình sau sẽ mang đến hiệu quả tốt hơn:
     
     
    Balotelli và Aguero đều sẽ đá lùi bởi 2 cầu thủ này đều có thể lực sung mãn cộng với họ chơi tốt hơn khi được hoạt động rộng. De Jong sẽ thay thế Barry để đánh chặn và phòng ngự tốt hơn vì đội hình này dâng lên rất cao, tạo điều kiện cho đối phương phản công nhanh.
     
    Đội hình 4-3-2-1
     
     
    Đội hình này phù hợp để đối phó với những đội bóng thiên về chơi tấn công và có khả năng cầm bóng tốt (vd như Barca). Tất cả các cầu thủ sẽ đá thấp hơn thường lệ để thực hiện lối chơi phòng ngự - phản công. De Jong và Barry sẽ đá rất thấp, tạo thành một lá chắn trước 4 hậu vệ, Yaya Toure vẫn đá cao nhất hàng tiền vệ. Silva sẽ đá thấp hơn để nhận bóng cũng như hỗ trợ phòng ngự khi cần. Shaun Wright-Phillips sẽ thay thế A.Johnson ở bên phải do cầu thủ này có tốc độ hơn hẳn, khi phản công thì sẽ có nhiều cơ hội để bứt phá cắt đuôi hậu vệ đối phương. Aguero sẽ là trung phong cắm duy nhất trong đội hình này.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ