HONOR là hãng Android đầu tiên công bố kiến trúc hệ điều hành thế hệ tiếp theo, trong khi Xiaomi, OPPO và vivo vẫn đang cạnh tranh ở cấp độ tính năng.
Ngày 24/6, tại MWC Thượng Hải 2026, Chủ tịch dòng sản phẩm của HONOR, bà Phương Phi, công bố khái niệm "Agentic OS" - định nghĩa lại hoàn toàn cách một hệ điều hành di động hoạt động. Thay vì người dùng phải tìm và mở từng ứng dụng, Agentic OS được xây dựng để hệ thống tự hiểu ý định và điều phối mọi thứ mà không cần người dùng chỉ đường từng bước.
Bà Phương Phi phát biểu tại sân khấu MWC Thượng Hải 2026 - Ảnh: Weibo
Kiến trúc kỹ thuật đầy đủ của Agentic OS sẽ được HONOR công bố vào tháng 7. Trước đó, phiên bản thử nghiệm MagicOS 11 - nơi các tính năng đầu tiên của Agentic OS sẽ hiện diện - đã bắt đầu được push tới người dùng Magic8 series từ ngày 24 và 25/6.
Không còn "mở app, làm việc, đóng app"
Bà Phương Phi mô tả sự thay đổi bằng một câu khá gọn: "Điện thoại thế hệ tiếp theo sẽ không chỉ là chứa ứng dụng - mà là sân khấu của các AI Agent."
Theo thiết kế HONOR công bố, Agentic OS có bốn đặc tính cốt lõi. Thứ nhất là điều hướng theo ý định - hệ thống lấy mục tiêu người dùng làm gốc, không phải ứng dụng. Thứ hai là tương tác đa phương thức, tức là giọng nói, cử chỉ tay, ánh mắt và chuyển động cơ thể đều có thể là đầu vào thay thế cho màn hình cảm ứng. Thứ ba là chủ động thực thi - hệ thống không chỉ trả lời khi được hỏi mà tự lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ. Thứ tư là điều phối đa thiết bị, dùng một "bộ não" trung tâm để phân phối tác vụ sang điện thoại, máy tính bảng, tai nghe, đồng hồ và kính thông minh.
Sơ đồ bốn đặc tính cốt lõi của Agentic OS theo công bố của HONOR - Ảnh: Weibo
Khi nói về YOYO - trợ lý AI hiện tại của HONOR - bà Phương Phi cho biết hệ thống YOYO Agent đã kết nối hơn 4.000 dịch vụ qua giao thức MCP và có khả năng tự động xử lý 3.000 kịch bản người dùng mà không cần thao tác thủ công. Con số này là nền tảng kỹ thuật mà HONOR dùng để biện minh cho Agentic OS như một bước tiến thực chất, không phải concept trên giấy.
MagicOS 11 và "kính lỏng" trên Android
Song song với Agentic OS, HONOR cũng là hãng Android đầu tiên đưa thiết kế "liquid glass" (kính lỏng) vào hệ điều hành - một xu hướng thị giác mà Apple đang chuẩn bị áp dụng cho iOS 27. HONOR gọi phương án của mình là "lưu quang thông thấu" (流光通透), với ánh sáng chạy xuyên qua từng lớp giao diện thay vì phản chiếu ra ngoài như các phiên bản kính mờ thông thường.
Giao diện MagicOS 11 với hiệu ứng giống liquid glass trên màn hình chính - Ảnh: Weibo
Khác với cách tiếp cận của các hãng khác dùng mức độ trong suốt cố định, MagicOS 11 cho phép điều chỉnh liên tục từ 0 đến 100%, tức là người dùng có thể chọn điểm cân bằng giữa thẩm mỹ và khả năng đọc thông tin. Bên cạnh đó, đây cũng là hệ điều hành Android đầu tiên hỗ trợ đồng thời hình nền động, hiệu ứng kính lỏng và HDR trên cùng một màn hình - trước đây ba thứ này xung đột và không thể bật cùng lúc.
MagicOS 11 đồng thời là phiên bản đầu tiên trong hệ sinh thái Android tích hợp sẵn nền tảng Android 17.
Xiaomi, OPPO, vivo đang ở đâu
Điều đáng chú ý trong lần công bố này không chỉ là bản thân HONOR, mà là khoảng cách về tư duy so với các đối thủ cùng phân khúc. Tính đến thời điểm MWC Thượng Hải, Xiaomi với HyperOS đang cạnh tranh theo hướng hệ sinh thái người-xe-nhà. OPPO với ColorOS 16 và vivo với OriginOS đang tập trung vào tính năng AI cụ thể như ghi nhớ thông tin đa chiều và mô hình suy luận tại thiết bị. Chưa hãng nào trong số này công bố một kiến trúc hệ điều hành thay thế ở cấp độ tương đương Agentic OS.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Agentic OS hiện vẫn là một framework kiến trúc - phần lớn chi tiết kỹ thuật sẽ chỉ được công bố vào tháng 7. Câu hỏi thực tế là liệu những đặc tính HONOR mô tả - đặc biệt là tương tác qua ánh mắt và cử chỉ - có thực sự vận hành ổn định trong điều kiện sử dụng hàng ngày hay không, điều này phải chờ thiết bị thật trước khi đánh giá.
Toàn bộ kiến trúc kỹ thuật của Agentic OS sẽ được HONOR công bố trong tháng 7/2026, với các tính năng giai đoạn đầu triển khai qua bản cập nhật MagicOS 11.