Huawei: Cần 5 năm và 2 tỷ USD để giải quyết quan ngại về bảo mật của người Anh

    Billvn,  

    Huawei cho biết họ đang chờ các quyết định từ châu Âu về việc liệu họ có thể tham gia phát triển 5G hay không.

    Huawei đã ra thông báo rằng họ sẽ mất từ 3 đến 5 năm và khoản đầu tư trị giá 2 tỷ USD để giải quyết các vấn đề bảo mật được nêu ra bởi một báo cáo của Anh hồi năm ngoái.

    Huawei: Cần 5 năm và 2 tỷ USD để giải quyết quan ngại về bảo mật của người Anh - Ảnh 1.

    Huawei cần một khoảng thời gian dài và khoảng 2 tỷ USD để giải quyết các lo ngại về an ninh mạng tại Anh

    Ryan Ding, Giám đốc điều hành bộ phận kinh doanh mạng của Huawei nói với Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Quốc hội Anh hồi tuần trước rằng: "Tăng cường khả năng kỹ thuật phần mềm của chúng tôi cũng giống như thay thế các bộ phận trên tàu cao tốc đang chuyển động. Đây là một quá trình phức tạp, liên quan đến nhiều vấn đề và sẽ mất ít nhất 3 đến 5 năm để thấy được kết quả rõ ràng. Chúng tôi hy vọng chính phủ Anh có thể hiểu điều này".

    Ding nói nói thêm rằng Huawei "chưa bao giờ và sẽ không bao giờ" sử dụng thiết bị của mình cho hoạt động gián điệp của nhà nước Trung Quốc.

    Báo cáo từ Trung tâm an ninh mạng quốc gia (NCSC) của chính phủ Anh được công bố vào tháng 7 năm ngoái tìm thấy 2 vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia ở mức độ ưu tiên thấp và 2 vấn đề tư vấn trong đánh giá hàng năm của Trung tâm đánh giá an ninh mạng Huawei (HCSEC).

    Hội đồng giám sát đã xác định các vấn đề kỹ thuật trong các quy trình kỹ thuật của Huawei có thể gây ra "rủi ro mới trong các mạng viễn thông của Anh". Hội đồng giám sát cũng chỉ ra mối quan tâm đối với các công nghệ sắp tới, bao gồm mạng được xác định bằng phần mềm, ảo hóa mạng và mạng 5G.

    Huawei chờ đợi quyết định của châu Âu về việc tham gia phát triển mạng 5G

    Reuters cũng tiết lộ chính phủ Ý đã phủ nhận rằng họ sẽ cấm Huawei và công ty mạng Trung Quốc ZTE ra khỏi kế hoạch phát triển mạng 5G của mình.

    Bộ công nghiệp của Ý cho biết: "Chúng tôi không có ý định áp dụng bất kỳ sáng kiến ​​nào như vậy. An ninh quốc gia là ưu tiên hàng đầu và nếu có bất kỳ vấn đề quan trọng nào xuất hiện - mà đến nay vẫn chưa có - Bộ sẽ đánh giá liệu có biện pháp nào được đưa ra hay không".

    Tại Đức, Reuters cho biết các bộ trưởng đã họp để thảo luận về khả năng ban hành lệnh cấm 5G Huawei sau khi thủ tướng Angela Merkel đặt ra các điều kiện cho sự tham gia của công ty vào mạng di động mới của quốc gia, bao gồm cả việc họ phải đảm bảo không cung cấp thông tin cho chính phủ Trung Quốc.

    Huawei cũng sẵn sàng chấp nhận sự giám sát của chính phủ châu Âu. Đại diện của Huawei ở khu vực châu Âu, ông Abraham Liu nói trong một bài phát biểu tại Brussels rằng: "An ninh mạng chỉ nên là vấn đề thuần túy kỹ thuật thay vì vấn đề ý thức hệ, bởi vì vấn đề kỹ thuật luôn có thể được giải quyết thông qua các giải pháp phù hợp trong khi vấn đề ý thức hệ thì không thể. Chúng tôi luôn sẵn sàng chấp nhận sự giám sát và đề xuất của tất cả các chính phủ, khách hàng và đối tác châu Âu".

    Huawei cũng đề nghị xây dựng một trung tâm an ninh mạng ở Ba Lan "nếu nhà chức trách chấp nhận đây là một giải pháp đáng tin cậy".

    Tham khảo: ZDNet

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ