Huawei đặt mục tiêu bán ra tới 200 triệu smartphone trong năm nay

    Tuấn Hưng,  

    Đây chính là nỗ lực lật đổ Apple để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới của Huawei.

    Với sức hấp dẫn rất lớn đến từ dòng sản phẩm P20,Huawei đang đặt mục tiêu bán được tới tận 200 triệu chiếc smartphone trong năm nay. Năm ngoái, nhà sản xuất Trung Quốc này đã có kế hoạch lậtđổ Apple khỏi ngôi vị hãng điện thoại lớn thứ hai thế giới nhưng bấtthành vì chỉ xuất xưởng được 153 triệu máy. Chính vì vậy, họ đangmuốn "phục thù" bằng cách nhắm tới mốc 200 triệu.

    Huawei đặt mục tiêu bán ra tới 200 triệu smartphone trong năm nay - Ảnh 1.

    CEO của Huawei, ông Yu Chengdong

    Tuyên bố này được CEO của công ty, ông Yu Chengdong đưara tại buổi ra mắt chiếc Honor Play ở Trung Quốc. Ông Yu tỏ ra rất lạcquan về tương lai bởi cả smartphone của Huawei lẫn Honor đều đang bánrất chạy. Trong khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn 7 năm, từ 2010 đến 2017, mứctăng trưởng của mảng smartphone Huawei đạt 5.100%, và họ đang hướng tớigia tăng 25% số máy bán ra so với năm ngoái.

    Nguyên nhân đằng sau sự tự tin của ông Yu chính là nhucầu dành cho những "chú dế" của họ rất cao trong Q2/2018. Hồi tháng3, gã khổng lồ này đã tung ra serie P20, bao gồm bộ ba là flagshipHuawei P20/P20 Pro cùng chiếc máy tầm trung P20 Lite. Mới đây, Huawei đãxác nhận 6 triệu thiết bị P20 đã tìm được chủ mới chỉ trong 3 thángđầu ra mắt.

    Huawei đặt mục tiêu bán ra tới 200 triệu smartphone trong năm nay - Ảnh 2.

    Apple đã chạm ngưỡng 215 triệu chiếc smartphone xuấtxưởng hồi năm 2017, vì vậy kể cả có đạt được 200 triệu máy trong nămnay, chưa rõ liệu ông lớn Trung Quốc này có thành công trong việcgiành lại vị trí "á quân" trên bảng xếp hạng hay không. Các nhà phântích thị trường nhận định, Apple sẽ không thể bán được nhiều máy nhưnăm ngoái vì giá iPhone 2019 quá cao. Mặt khác, các sản phẩm cao cấpcủa Huawei lại đang rất đắt khách tại các nước phát triển và smartphone tầm trung lại được lòng người dùng ở những thị trường khác.

    Ban đầu, Huawei là cái tên dẫn đầu thị trường thiếtbị mạng, sau đó họ mới lấn sân lĩnh vực kinh doanh sang thiết bị diđộng. Mặc dù khởi động "chậm chân" hơn Apple và Samsung, công ty nàyđã có những bước tiến vượt bật về cả mặt công nghệ lẫn thiết kế.Lý do họ nhanh chóng trở thành hãng điện thoại lớn thứ 3 thế giớilà vì nhu cầu sản phẩm lớn tại thị trường nội địa. Tuy nhiên, vớiviệc Mỹ liên tục làm khó Huawei, không cho phép họ ký kết hợp đồngvới các nhà mạng lớn tại đây, hiện chưa rõ định hướng của hãng nàytrong khâu mở rộng "địa bàn".

    Huawei đặt mục tiêu bán ra tới 200 triệu smartphone trong năm nay - Ảnh 3.

    Tham vọng của Huawei là đánh bại cả Samsung lẫn Appleđể trở thành thương hiệu smartphone lớn mạnh nhất thế giới. Họ đangtập trung vào các thị trường châu Âu và châu Á, nhưng đồng thời cũngkhông muốn vuột mất ngôi vương tại quê nhà. Dẫu vậy, Huawei cũng khôngkhông ít khó khăn khi phải đấu đá với các đối thủ mạnh như Oppo, Vivovà Xiaomi – những kẻ lăm le đánh cắp thị phần của họ. Chỉ vài ngàynữa, Q2 sẽ kết thúc. Và chúng ta hãy cùng chờ đón xem cái tên núpbóng "táo Mỹ và kim chi Hàn Quốc " bấy lâu nay đã bán được bao nhiêuthiết bị trong khoảng thời gian 3 tháng qua. Cuối năm nay, Huawei cũngsẽ "trình làng" Mate 20 để củng cố thêm dòng sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp của mình.

    Theo BGR

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ