Huawei khẳng định dây chuyền sản xuất smartphone vẫn đang hoạt động hết công suất, bất chấp lệnh cấm của Mỹ

    tvd,  

    Không có chuyện Huawei cắt giảm đơn hàng sản xuất smartphone tại nhà máy Foxconn.

    Thời gian vừa qua, một số nguồn tin cho biết Huawei đã cắt giảm đơn hàng sản xuất smartphone tại nhà máy Foxconn, một số dây chuyền đã ngừng hoạt động. Nguyên nhân là do Mỹ cấm các công ty công nghệ tại nước mình hợp tác với Huawei, khiến cho người tiêu dùng lo ngại vì smartphone Huawei có thể không được sử dụng Android và các dịch vụ phổ biến của Google.

    Tuy nhiên theo báo cáo của Forbes, Huawei đã phủ nhận tất cả những nguồn tin này. Phát ngôn viên của Huawei cho biết: “Huawei bác bỏ những thông tin này, mức sản xuất của chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì, không có bất kỳ sự điều chỉnh nào dù tăng hay giảm”. 

    Huawei khẳng định dây chuyền sản xuất smartphone vẫn đang hoạt động hết công suất, bất chấp lệnh cấm của Mỹ - Ảnh 1.

    Huawei đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, khi không được Google cấp phép sử dụng hệ điều hành Android và các dịch vụ của mình, ARM cũng ngừng hợp tác và cung cấp các thiết kế chip xử lý, các nhà sản xuất chip Intel và Qualcomm cũng ngừng cung ứng linh kiện, thậm chí Huawei còn bị rút khỏi hiệp hội thẻ nhớ quốc tế.

    Những động thái này đều dẫn đến một hậu quả, đó là Huawei sẽ rất khó khăn để tự sản xuất được smartphone. Mặc dù vậy, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã cho phép Huawei có thêm thời hạn 3 tháng kéo dài đến tháng 8, trước khi các lệnh cấm trên chính thức có hiệu lực.

    Có vẻ như lúc này Huawei đang nỗ lực để sản xuất smartphone và tích trữ linh kiện với số lượng tối đa, nhằm chuẩn bị cho thời gian khó khăn phía trước. Huawei đã từng có tham vọng đuổi kịp Samsung và cạnh tranh vị trí nhà sản xuất smartphone số 1 thế giới vào năm 2020, nhưng với những gì đang diễn ra thì tham vọng này sẽ phải hoãn lại vô thời hạn.

    Tham khảo: forbes

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ