Huawei Mate 80 Pro Max ra mắt: Màn hình 8.000 nits sáng nhất thế giới, chip Kirin 9030 Pro, vỏ kim loại nguyên khối, có bản tới gần 50 triệu đồng
Huawei chính thức giới thiệu dòng Mate 80 tại Trung Quốc, dẫn đầu bởi Mate 80 Pro Max – mẫu Mate mạnh nhất và bền nhất từ trước đến nay, với khung kim loại, màn OLED hai lớp đầu tiên trong ngành, khả năng liên lạc vệ tinh và hệ thống camera nâng cấp mạnh.
Huawei vừa công bố dòng Mate 80 tại Trung Quốc, trong đó Mate 80 Pro Max là phiên bản cao cấp nhất. Máy sử dụng thiết kế kim loại nguyên khối, mặt trước được bảo vệ bởi kính Kunlun thế hệ thứ hai. Huawei cho biết sự kết hợp này giúp máy tăng khả năng chống rơi gấp 20 lần, tăng 20% khả năng chịu uốn và gấp đôi khả năng chống xước so với thế hệ trước. Mate 80 Pro Max còn đạt chuẩn chống bụi nước IP68 và IP69.

Điểm nổi bật nhất của thiết bị là màn hình OLED hai lớp – lần đầu tiên xuất hiện trên smartphone. Nhờ cấu trúc này, màn hình có thể đạt độ sáng tối đa 8.000 nit, đồng thời tăng hiệu suất hiển thị và độ tương phản. Màn hình có kích thước 6,9 inch, tần số quét 120Hz, hỗ trợ 10-bit màu, điều chỉnh độ sáng PWM tần số cao 1440Hz và độ nhạy cảm ứng 300Hz.

Toàn bộ dòng Mate 80 đều sở hữu hệ thống Face Unlock 3D ToF đầy đủ ở mặt trước, gồm bộ phát độ sâu, bộ thu độ sâu và camera 13MP. Huawei mô tả đây là thiết kế “AI nhận diện tư thế”, giúp nhận diện khuôn mặt chính xác hơn và theo dõi chuyển động tốt hơn.
Về hiệu năng, Mate 80 Pro Max dùng chip Kirin 9030 Pro kết hợp Ark Graphics Engine. Huawei cho biết máy cho trải nghiệm mượt hơn 45% và mở ứng dụng nhanh hơn 34% so với Mate 70 series. Máy hỗ trợ tăng tốc đồ họa 3DGS và ray tracing phần cứng đạt hiệu suất 20 triệu tia/giây, mang lại khả năng xử lý game, dựng video và đồ họa chuyển động tốt hơn.

Mate 80 Pro Max cũng là mẫu smartphone có mức tích hợp hệ thống liên lạc cao nhất của Huawei, hỗ trợ Wi-Fi 7 Plus, mạng di động tiêu chuẩn, liên lạc vệ tinh Thiên Thông và nhắn tin vệ tinh Bắc Đẩu.
Về camera, Mate 80 Pro Max ra mắt với hệ thống Maple Leaf Imaging thế hệ hai. Cảm biến chính được thiết kế lại với kích thước điểm ảnh tương đương 2,45 μm, tăng 96% lượng ánh sáng thu vào, kết hợp thuật toán hợp nhất thời gian thực nhằm tăng 300% dải tương phản động và hệ quang phổ mới cho khả năng đo màu chính xác hơn.

Camera chính có độ phân giải 50MP, cảm biến RYYB 1/1.28 inch và khẩu độ biến thiên 10 mức từ f/1.4 đến f/4.0. Ngoài ra còn có camera góc siêu rộng 40MP RYYB, camera tele macro 50MP với zoom quang 4x và camera periscope thứ hai 50MP với zoom quang 6,2x (tối đa 12,4x chất lượng quang học). Máy cũng hỗ trợ teleconverter 3,3x thông qua bộ phụ kiện bổ sung.

Nếu phiên bản Pro Max vẫn chưa đủ cao cấp, Huawei còn tung ra Mate 80 RS | Ultimate Design – phiên bản giới hạn với thiết kế sang trọng hơn và RAM nâng lên 20GB, giữ nguyên nền tảng phần cứng cao cấp của Pro Max.

Về giá bán, Huawei Mate 80 Pro Max khởi điểm 7.999 NDT (29,6 triệu đồng) cho bản 16GB + 512GB và 8.999 NDT (33,4 triệu đồng) cho bản 16GB + 1TB. Mate 80 RS | Ultimate Design có giá 11.999 NDT (44,5 triệu đồng) cho bản 20GB + 512GB và 12.999 NDT (48,2 triệu đồng) cho bản 20GB + 1TB. Cả hai sẽ lên kệ từ 28/11 tại Trung Quốc.
Bình Minh
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Kinh hoàng: Một kit RAM 64GB giá sale Black Friday còn đắt hơn cả bộ PS5
Chỉ trong chưa đầy một năm, giá của bộ kit RAM 64GB này đã tăng gấp đôi, dưới sức ép từ cơn sốt bùng nổ các trung tâm dữ liệu AI.
-
Bàn phím Alcantara đẹp nhưng 1 thời gian là bẩn, xấu, rách nát, vậy mà mất bao nhiêu năm Microsoft mới chịu thay đổi