Huawei Mate40 ra mắt với tên gọi mới, có hỗ trợ 5G

    Tuấn Anh,  

    Một cách lách luật có vẻ... hợp pháp của Huawei chăng?

    TD Tech, một thương hiệu smartphone mới tại Trung Quốc mới đây đã giới thiệu chiếc M40. Điều kỳ lạ ở chiếc máy này là nó có ngoại hình và thông số phần cứng gần như giống hệt với chiếc Huawei Mate40, nhưng lại hỗ trợ 5G, cho thấy thương hiệu TD Tech này dường như thuộc sở hữu của Huawei và có vẻ như đây là cách mà Huawei "lách luật" nhằm bán ra thị trường smartphone 5G.

    Điều tương tự từng xảy ra với thương hiệu nova, mặc dù không chính thức công bố quan hệ giữa Huawei và nova, nhưng chiếc nova 9 SE được giới thiệu lại là một phiên bản đổi tên của Huawei nova 9 SE, và nó có hỗ trợ 5G.

    TD Tech M40 - Chiếc smartphone khiến lệch trừng phạt của Mỹ trở thành trò nực cười

    TD Tech M40 có màn hình 6.5 inch FHD+, sử dụng tấm nền OLD 90Hz, màn hình có "nốt ruồi" ở góc trái. So với Mate40 của Huawei thì M40 của TD Tech trang bị con chip MediaTek Dimensity 1000 Plus, cho hiệu năng mạnh mẽ hơn so với HiSilicon Kirin 9000 và có hỗ trợ 5G. Máy có viên pin 4200mAh, hỗ trợ sạc 40W.

    Huawei Mate40 ra mắt với tên gọi mới, có hỗ trợ 5G - Ảnh 1.

    5G là tính năng nổi bật khi TD Tech giới thiệu về chiếc M40

    Một khác biệt nữa của M40 so với Mate40 là hệ thống camera chính ở mặt lưng lại được mang từ chiếc Mate40 E, gồm 3 ống kính: góc rộng 64MP, góc siêu rộng 16MP và tele 3X 8MP. Máy có camera selfie 13MP ở mặt trước. Bên cạnh đó, M40 cũng chạy trên một phiên bản đầy đủ của HarmonyOS với kho ứng dụng AppGallery.

    Video quảng cáo camera cho TD Tech M40

    Mặc dù không xác nhận mối quan hệ của mình với thương hiệu TD Tech, chúng ta có thể ngầm hiểu rằng Huawei chính là công ty đứng đằng sau thương hiệu này, tương tự với cách mà hãng tự "đẻ" ra thương hiệu nova trước đây. Việc này cho phép các thương hiệu mới này tích hợp các modem 5G lên smartphone, bởi lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ chỉ áp dụng lên chính Huawei mà thôi, chứ không thể ảnh hưởng lên các thương hiệu mà "không liên quan gì tới Huawei".

    Điều này cũng cho thấy Huawei hoàn toàn có thể "lách luật" một cách dễ dàng và qua mặt Mỹ mà chẳng gặp bất cứ khó khăn nào. "Nếu đã muốn thì người ta sẽ tìm cách!". Trong tương lai, biết đâu sẽ còn có nhiều chiếc smartphone khác của Huawei được bán ra với một cái tên khác.

    Huawei Mate40 ra mắt với tên gọi mới, có hỗ trợ 5G - Ảnh 3.

    Tại Trung Quốc, TD Tech M40 được bán chính hãng trên sàn thương mại điện tử JD.com với giá khởi điểm từ 3599 tệ, tương đương 12.5 triệu đồng với 2 tuỳ chọn bộ nhớ 8GB/128GB và 8GB/256GB.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ