Honor 8 là một trong số ít các smartphone của Huawei sẽ được bán ra trên đất Mỹ, đồng thời gia nhập hội "flagship giá rẻ" tại nước này.
Ít lâu sau khi chính thức bán ra mẫu flagship Huawei P9, mới đây nhà sản xuất Trung Quốc là Huawei lại tiếp tục công bố chiếc Honor 8, xếp vào phân khúc smartphone cao cấp giá rẻ hiện nay. Đáng chú ý, Honor 8 lần này được giới thiệu ngay trên đất Mỹ, vốn là thị trường khó tính và tuân thủ chính sách bản quyền bậc nhất.

Để thu hút được người dùng nước này, Huawei cho biết đã hợp tác cùng các hệ thống như: Amazon, B&H Photo, BestBuy... Đáng chú ý, cấu hình của Honor 8 được đánh giá là ngang Galaxy S7, trong khi giá bán chính hãng của máy chỉ bằng một nửa, nghĩa tương đương khoảng 400 USD.
Về mặt ngoại hình, chiếc Honor 8 có phong cách thiết kế tương tự loạt flagship hiện nay: mặt trước và sau bằng kính, khung kim loại chắc chắn, có 3 màu tùy chọn là xanh đen, trắng và đen. Honor 8 có cụm camera kép đặt ở mặt lưng, cùng nút cảm ứng một chạm giống với chiếc Huawei P9 trước đó.

Cấu hình của Honor 8 bao gồm: màn hình 5,2 inch độ phân giải màn hình Full HD, vi xử lý Kirin 950 do chính Huawei sản xuất, bộ nhớ RAM 4 GB, 2 tùy chọn bộ nhớ trong 32 hoặc 64 GB, có hỗ trợ thẻ nhớ microSD, camera kép phía sau chung độ phân giải 12 MP, cảm biến vân tay, viên pin 3.000 mAh.
Phiên bản bộ nhớ trong 32 GB của Honor 8 sẽ có giá bán 399 USD - tương đương 8,8 triệu đồng (đã mở mạng), còn bản 64 GB bộ nhớ trong sẽ có giá 449 USD - tương đương 9,9 triệu đồng. Như vậy, cấu hình Honor 8 có thể coi là tương đương Galaxy S7 trong khi giá bán chỉ bằng một nửa.
Nếu là bạn, bạn có sẵn sàng lựa chọn Honor 8 thay vì chiếc điện thoại siêu phẩm của Samsung?
NỔI BẬT TRANG CHỦ
NASA tìm thấy bằng chứng cho thấy vũ trụ có thể nằm trong một hố đen khổng lồ?
Các quan sát cho thấy 60% các thiên hà quay theo chiều kim đồng hồ, trong khi chỉ có 40% quay ngược lại. Điều này có thể là bằng chứng cho một giả thuyết táo bạo – rằng chúng ta có thể đang sống bên trong một hố đen khổng lồ.
Nghe chuyên gia Việt lý giải về Manus AI của Trung Quốc: Tại sao không có công nghệ đột phá vẫn tạo nên cơn sốt cho người dùng?