Hy vọng bạn không bao giờ phải dùng chiếc điện thoại trong tù công nghệ cao này

    Nguyễn Hải,  

    Đây hẳn là chiếc điện thoại siêu bền, siêu nặng nhưng cũng siêu đắt so với các smartphone hiện tại.

    Ở bên ngoài, chúng ta ưa thích những chiếc điện thoại siêu mỏng với các cạnh vát, màn hình OLED mầu sắc rực rỡ phủ kín mặt trước và nhiều điều khác nữa. Nhưng ở đây, giữa những tiếng leng keng của song sắt nhà tù, người dùng lại có một loạt các sự lựa chọn hoàn toàn khác về thiết kế.

    Chiếc Polycom RealPresence Videoprotect 500 là chiếc điện thoại có tính năng thoại truyền video cho các cơ sở cải tạo. Vì vậy, nó cần phải đảm bảo có thể sống sót trước các thách thức lớn hơn việc rơi thường xuyên xuống vỉa hè.

    Nó cũng không thể chỉ có màn hình hiển thị 22 inch, độ phân giải 1080 với một HD camera nằm trên đỉnh được. Nó phải có một màn hình hiển thị 22 inch, độ phân giải 1080, được bảo vệ bởi một tấm nhựa nhiệt dẻo PETG chịu va đập cao dầy một phần tư inch (khoảng 6,3 mm). Điều này làm cho màn hình có khả năng chống va đập đáng kể - ngay cả khi bạn đánh nó thật mạnh với tai nghe siêu bền của chiếc điện thoại.

    Tấm thép dầy 14 gauge (gần 2mm) bao phủ lấy hộp thoại video cùng với các con ốc đặc biệt để không tua vít tự chế nào có thể sử dụng để nậy nó ra. Hộp của Videoprotect 500 sử dụng các con ốc Pin-Torx, một loại ốc to và nặng, tương tự như những chiếc ốc năm cạnh trên iPhone. Và cũng cần lưu ý thêm nữa là các phím bấm tăng giảm âm lượng ở bên cạnh tai nghe là “không thể phá hoại.”

     Một con ốc an ninh Pin-Torx.

    Một con ốc an ninh Pin-Torx.

    Chiếc điện thoại này không có màn hình cảm ứng hay có khả năng chạy các ứng dụng, nhưng cuộc sống đằng sau song sắt cũng không hoàn toàn tước mất những điều tuyệt vời của công nghệ hiện đại. Ví dụ, nó vẫn có chế độ thoại rảnh tay: Hệ thống có thể được lập trình để làm việc mà không cần có tai nghe điện thoại. Ngoài ra chiếc điện thoại này vẫn có tính năng quay số nhanh bằng cách tự động gọi lại một số máy mỗi khi tai nghe điện thoại được nhấc lên. Mặc dù vậy, không có cách nào để bạn kiểm tra Instagram được, các bản cập nhật firmware chỉ giữ cho hệ thống như lúc ban đầu.

    Tất cả yêu cầu khách hàng của chúng tôi là một kết nối băng thông rộng.” Russ Colbert, giám đốc thị trường chính phủ liên bang của Polycom, cho biết. “Bất kỳ ứng dụng thế hệ kế tiếp nào bổ sung cũng được thực hiện qua việc nâng cấp phần mềm.”

    Trong khi chiếc Videoprotect 500 được thiết kế chủ yếu cho các cơ sở cải tạo, nhiều ngành công nghiệp khác cũng có nhu cầu sử dụng sản phẩm này. Đó là những nơi mà có thể họ cần một Kiốt điện thoại video, hoạt động bền bỉ ở ngoài trời, ví dụ như trung tâm thương mại hay tòa án.

    Trong nhà tù, chiếc điện thoại không chỉ dành cho các cuộc gọi cá nhân và các chuyến thăm qua video. Nó còn được sử dụng cho các buổi khởi tố qua video, tham khảo ý kiến luật sư, lấy lời khai tù nhân và các buổi điều trần cho tại ngoại. Nó cũng được sử dụng trong các tình huống khi một tù nhân được xem là có rủi ro cao trong quá trình vận chuyển.

    Các toà án và các trung tâm cải tạo là những nơi rất eo hẹp về ngân sách.” Ông Colbert cho biết. “Khi chúng tôi hợp tác với Tòa án tối cao tiểu bang Michigan, và tòa án đã tiết kiệm được hơn 2,8 triệu USD do giảm bớt việc vận chuyển tù nhân. Để cho một phiên điều trần tù nhân kéo dài 15 phút, sẽ là 12 giờ lái xe để đến phòng xử án tại Lansing. Ước tính chi phí cho việc vận chuyển mỗi tù nhân, được hộ tống bởi hai bảo vệ sẽ tốn khoảng 1.800 USD.”

    Nếu bạn muốn một chiếc điện thoại trên cho bản thân mình, chắc hẳn bạn sẽ không cần phải mua case bảo vệ cho nó. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng chiếc điện thoại này nặng đến 25 kg và có giá bán lẻ đề xuất khoảng 15.000 USD. Bạn có thể kiếm được một giá hời hơn nếu mua online – chỉ khoảng 8.500 USD – nhưng với giá đó bạn sẽ chỉ nhận được phiên bản màu ghi xám, không có màu vàng hồng để lựa chọn.

    Tham khảo WIRED

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ