Intel nói Raptor Lake chưa chết, còn bán dài vì RAM DDR4 rẻ hơn DDR5

Thế Duyệt, Thanh Niên Việt 

Dòng Arrow Lake ra mắt năm 2024 không gây ấn tượng về hiệu năng game, còn giá RAM DDR5 tăng nhanh khiến nền tảng LGA 1700 với DDR4 trở nên hấp dẫn hơn về chi phí.

Trong bối cảnh giá linh kiện máy tính tiếp tục leo thang, Intel khẳng định dòng chip Raptor Lake (thế hệ 13 và 14) vẫn là một phần quan trọng trong chiến lược của hãng và sẽ không bị khai tử trong thời gian tới.

Phát biểu với trang Club386, ông Robert Hallock, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc mảng Enthusiast Channel tại Intel, cho biết: "Raptor Lake là một phần lớn trong chiến lược của chúng tôi. Đây vẫn là sản phẩm cực kỳ nhanh và sẽ không biến mất sớm. Tôi muốn mọi người hiểu rằng Raptor Lake sẽ tiếp tục được cung ứng dồi dào."

Intel nói Raptor Lake chưa chết, còn bán dài vì RAM DDR4 rẻ hơn DDR5 - Ảnh 1.

Raptor Lake được Intel ra mắt năm 2022, tiếp theo là phiên bản làm mới vào năm 2023. Dòng chip này từng gặp sự cố liên quan đến biến động điện áp khiến nhiều CPU hỏng hóc, nhưng vấn đề đã được khắc phục. Dù vậy, sự cố để lại ấn tượng không tốt cho dòng chip này trong mắt người dùng máy tính để bàn.

Intel nói Raptor Lake chưa chết, còn bán dài vì RAM DDR4 rẻ hơn DDR5 - Ảnh 2.

Lý do Intel tiếp tục đặt cược vào Raptor Lake khá rõ ràng: thị trường hiện tại đang rất khó khăn. Giá RAM tăng nhanh khiến nhiều người chơi game và người dùng phổ thông tìm đến nền tảng LGA 1700, socket của Raptor Lake, vì nó hỗ trợ DDR4, loại RAM có giá rẻ hơn đáng kể so với DDR5. Ngoài ra, bo mạch chủ LGA 1700 cũng có giá khá mềm, giúp tiết kiệm tổng chi phí lắp ráp máy.

Trong khi đó, dòng chip Arrow Lake (Core Ultra 200S) ra mắt năm 2024 không gây ấn tượng về hiệu năng chơi game. Phiên bản làm mới Arrow Lake Refresh gần đây có cải thiện hơn về khả năng cạnh tranh, nhưng lại đi kèm mức giá cao hơn, khiến nhiều người vẫn chọn ở lại với thế hệ cũ.

Intel nói Raptor Lake chưa chết, còn bán dài vì RAM DDR4 rẻ hơn DDR5 - Ảnh 3.

Một điểm đáng chú ý là Intel và các đối tác đang phát triển bo mạch chủ hỗ trợ cả DDR4 lẫn DDR5 trên nền tảng Raptor Lake. Điển hình là dòng ASRock H610 COMBO II, trang bị cả hai loại khe cắm RAM, cho phép người dùng tự lựa chọn theo ngân sách. Ông Hallock nhận định đây là "cầu nối giữa hai thế giới" và phản ánh sự tự tin của Intel vào hướng đi này.

Intel nói Raptor Lake chưa chết, còn bán dài vì RAM DDR4 rẻ hơn DDR5 - Ảnh 4.

Về lâu dài, Intel đang phát triển socket LGA 1954 mới với cam kết hỗ trợ nhiều thế hệ chip hơn, một điểm yếu lâu nay của hãng so với AMD. Đối thủ từ phía AMD vẫn tiếp tục ra chip mới cho socket AM4, nền tảng đã trải qua nhiều thế hệ liên tiếp. Socket LGA 1954 dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Hiện Intel cũng có dòng chip Bartlett Lake với tối đa 12 nhân hiệu năng, nhưng loại chip này không chính thức tương thích với bo mạch chủ LGA 1700 dành cho người dùng thông thường, muốn dùng phải can thiệp kỹ thuật, không phải lựa chọn cho đại đa số người dùng.

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ