Intel Q2/2016: Doanh thu 13,5 tỷ USD, lợi nhuận 1,3 tỷ USD, bắt đầu chuyển mình tìm hướng đi mới
Gã khổng lồ sản xuất chip xử lý máy tính Intel đang bắt đầu tìm một hướng đi mới để không còn phụ thuộc vào mảng kinh doanh cốt lõi nữa.
Hãng sản xuất chip xử lý hàng đầu thế giới Intel vừa công bố báo cáo tài chính của Q2/2016, cho thấy nhiều dấu hiệu khả quan trong tình hình thị trường máy tính cá nhân đang gặp nhiều khó khăn.
Doanh thu trong Q2/2016 đạt 13,5 tỷ USD và lợi nhuận ròng 1,3 tỷ USD. Tuy nhiên có một lưu ý trong quý này, đó là Intel đã phải chi tới 1,2 tỷ USD để thực hiện việc tái cơ cấu.
CEO Brian Krzanich cho biết: “Doanh thu và lợi nhuận trong Q2 là tốt hơn những gì chúng tôi dự đoán. Bên cạnh đó, công ty vẫn đang đảm bảo lộ trình tái cơ cấu để tập trung vào những mảng kinh doanh mới. Năm 2016 sẽ là một năm của Internet of Things, trung tâm dữ liệu và các giải pháp lập trình”.
Trong khi Intel được biết đến là hãng sản xuất chip xử lý hàng đầu thế giới, thị trường máy tính cá nhân lại đang gặp nhiều khó khăn và sụt giảm. Do đó, bắt buộc Intel phải thay đổi và tìm ra hướng đi mới trong tương lai. Internet of things chính là xu hướng mới, mà không chỉ Intel mà ngay cả hãng thiết kế chip di động ARM cũng đang theo đuổi.
Ngay trước khi công bố bản báo cáo tài chính Q2, Intel cho biết công ty đã cắt giảm 10% nhân viên, tương đương với 12.000 việc làm và khiến cho họ phải tốn một khoảng phí khổng lồ lên đến 1,2 tỷ USD.
Intel cũng đang lên kế hoạch cắt giảm nhân sự tại bộ phận bảo mật, mà công ty đã từng thực hiện thương vụ thâu tóm phần mềm diệt virus McAfee với giá trị 7,7 tỷ USD. Có lẽ sắp tới, Intel sẽ tập trung tất cả nguồn lực vào phát triển công nghệ Internet of Things.
Trong các mảng kinh doanh của Intel, quan trọng nhất hiện nay vẫn là mảng máy tính cá nhân với doanh thu 7,3 tỷ USD nhưng đã sụt giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Mảng thứ 2 là trung tâm dữ liệu với doanh thu 4 tỷ USD.
Trong khi đó, Internet of Things vẫn đang có quy mô rất nhỏ, doanh thu chỉ 572 triệu USD. Do đó chặng đường thay đổi của Intel vẫn còn rất dài ở phía trước.
Tham khảo: techcrunch
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Xe điện Xiaomi SU7 chính thức ra mắt: Trang bị "khủng" nhất phân khúc, giá từ 740 triệu đồng
Xiaomi SU7 là mẫu xe điện đầu tiên của Xiaomi với nhiều điểm nhấn trong thiết kế nội và ngoại thất, vận hành, công nghệ tự lái và đương nhiên là mức giá.
Nóng: ‘Trùm tiền số’ Sam Bankman-Fried chính thức bị kết án 25 năm tù, một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ đã đi đến hồi kết