30 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất Internet

    PV,  

    Tổng thống Mỹ Barack Obama, game thủ PewDieDie, nữ ca sỹ Taylor Swift hay “cô Kim siêu vòng ba” Kim Kardashian đều lọt danh sách những người có ảnh hưởng lớn nhất Internet cho tạp chí Time bình chọn.

    Để tìm ra những người có ảnh hưởng lớn nhất thế giới mạng, tạp chí Time đã phân tích lượng người theo dõi trên mạng xã hội, lưu lượng truy cập, khả năng “hút view” vào các bài báo có sự xuất hiện của họ. Dưới đây là một số nhân vật tiêu biểu trong 30 cái tên “hot” nhất Internet của Time:

    Felix Arvid Ulf Kjellberg (PewDiePie)

    Với 35 triệu người theo dõi và gần 8 tỷ lượt xem YouTube, game thủ 25 tuổi sở hữu kênh YouTube riêng với các chương trình có lượt xem “choáng váng” dù nội dung đôi khi chỉ là cảnh anh chơi game video. Khi mới chớm nổi tiếng, PewDieDie khiến fan bức xúc vì câu chuyện đùa liên quan đến hiếp dâm song nhanh chóng xin lỗi và từ đó kiếm được cả núi tiền. Anh cũng dành hàng trăm ngàn USD để quyên góp cho các quỹ từ thiện như Save the Children.

    Taylor Swift

    Như nhiều ngôi sao nhạc pop khác, nữ ca sỹ 25 tuổi có hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội song cô nổi bật hơn ở khả năng và tần suất tương tác với các fan hâm mộ của mình. Chỉ riêng năm 2014, Taylor Swift đã trực tiếp bình luận trên Instagram của một fan bị bắt nạt để an ủi, lên danh sách các ca khúc cho người mới chia tay cho một fan trên Tumblr, tổ chức một số bữa tiệc đặc biệt cho thính giả mà cô tìm thấy trên mạng. Một cách tự nhiên, những hành động ấm áp của Taylor khiến tên tuổi của cô không lúc nào kém nổi bật trên khắp mặt báo.

    Barack Obama

    Rất dễ để chỉ ra các dẫn chứng về sự nổi tiếng của Tổng thống Mỹ trên thế giới “ảo”: ông là lãnh đạo được “like” nhiều nhất trên Facebook, nhiều người theo dõi nhất trên Twitter; mục hỏi đáp “Ask me anything” trên diễn đàn Reddit thu hút nhiều lượt xem nhất. Ấn tượng hơn, ông không ngại tự làm xấu để phục vụ cho mục đích của mình. Chẳng hạn, tháng 3/2015, ông “tự sướng” bằng máy ảnh của trang BuzzFeed để khuyến khích mọi người đăng ký bảo hiểm nhân thọ. Video này của ông Obama đã thu hút hơn 50 triệu lượt xem.

     Kim Kardashian

    Ngôi sao nổi tiếng với vòng ba ngoại cỡ, Kim Kardashian, thực sự nổi bật trên Instagram. Trên mạng chia sẻ hình ảnh, Kim đăng nhiều loại ảnh tự sướng khác nhau, từ chụp với bạn bè nổi tiếng cho đến trong phòng tắm sang trọng để phục vụ cho 27 triệu người theo dõi.

    Justin Bieber

    Câu chuyện thành công từ mạng xã hội đầu tiên của ngành âm nhạc, Justin Bieber, chưa phát hành album nào trong 3 năm trở lại đây. Tuy nhiên, anh vẫn hâm nóng mọi mặt báo nhờ vào tài khoản Instagram với lượng người theo dõi “khủng” (23 triệu). Thậm chí, bức ảnh chụp với bạn gái cũ Selena Gomez còn bị đồn là nguyên nhân làm sập máy chủ Instagram. 78 triệu fan Facebook và 61 triệu người theo dõi Twitter là tài sản vô giá của nam ca sỹ này. Năm 2013, Bieber dẫn đầu khoản đầu tư 1,1 triệu USD vào Shots, một ứng dụng thay thế Instagram chuyên trị ảnh “tự sướng”.

    Beyoncé

    Khi Beyoncé ra mắt album tự soạn riêng vào năm 2013 mà không báo trước, cô đã tạo ra hình mẫu mới cho ngành âm nhạc và là cảm hứng cho những người như Drake, Azealia Banks làm điều tương tự. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của cô còn vượt quá cả làng âm nhạc: Beyoncé là chuyên gia trong việc PR hình ảnh bản thân trên Instagram. Cô thường đăng ảnh gia đình hạnh phúc bất kỳ khi nào có tin đồn hôn nhân tan vỡ thay cho lời giải thích. Cộng đồng fan của cô, Beyhive, cũng là 1 trong những cộng đồng trung thành nhất, hoạt động sôi nổi nhất trên web.

    Cristina Fernández de Kirchner

    Tổng thống Argentina có thể xem là chính trị gia gây tranh cãi nhất trên Twitter. Chẳng hạn, tháng trước, bà khiến các mặt báo sôi sục khi “nhại” lại cách phát âm của người Trung Quốc. Đầu năm 2015, khi hàng ngàn người tập trung tại thủ đô Buenos Aires để bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi bí ẩn của một công tố viên cấp cao, trên Twitter, bà lại đăng một cập nhật không liên quan: “Trong tử vi Trung Quốc, tôi là một con rắn”.

    Yao Chen

    Trên tiểu blog Weibo, blogger Yao Chen sở hữu lượng người theo dõi kỷ lục, 75 triệu người. Năm 2013, cô trở thành Đại sứ Thiện chí của Liên Hợp quốc. Năm 2011, sau khi Chen chia sẻ video cho một tổ chức chống lại bệnh bụi phổi, tổ chức này đã thu được 32.000 USD quyên góp trong 2 tuần. Yao còn sẵn sàng vượt qua mọi khuôn khổ khi lên tiếng chỉ trích ô nhiễm và bảo vệ một tờ báo chống lại kiểm duyệt.

    Shakira

    Có thể không tương tác với người hâm mộ thường xuyên như các sao khác, Shakira lại là “vua” mạng xã hội. Nữ ca sỹ từng 2 lần giành giải Grammy sở hữu 107 triệu fan trên Facebook, cao hơn bất kỳ người nào khác trên mạng xã hội này, bao gồm cả Tổng thống Obama hay Taylor Swift. Điều đó biến Facebook thành nền tảng để quảng bá các hoạt động của cô. Chẳng hạn, một bài đăng năm 2013 kêu gọi mọi người quyên góp cho chương trình “World Baby Shower” của UNICEF thu hút 1,3 triệu lượt like, gần 90.000 lượt chia sẻ và mang về số tiền đủ để cung cấp 80.000 liều vắc-xin bại liệt, 4 tấn thức ăn cho trẻ em trên thế giới.

    Brandon Stanton

    Nhiếp ảnh gia 30 tuổi đứng sau Humans of New York, blog ảnh vô cùng nổi tiếng, có hơn 15 triệu người hâm mộ trên mạng xã hội. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Stanton đến vào đầu năm nay khi anh đăng ảnh Vidal Chastanet, 13 tuổi, đang sống tại khu vực có tỉ lệ tội phạm cao nhất New York (Mỹ). Bài đăng là động lực cho chiến dịch gây quỹ để cho các em học sinh lớp 6 tại trường của Chastanet đến thăm quan Đại học Harvard. Mục tiêu ban đầu là 100.000 USD nhưng chỉ sau 3 tuần, chiến dịch đã thu về gần 1,5 triệu USD.

    Narendra Modi

    Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có 38 triệu người theo dõi trên Facebook và Twitter, cao hơn mọi lãnh đạo khác trên thế giới chỉ trừ ông Obama. Không như nhiều lãnh đạo khác, ông Modi nhận ra giá trị vô giá của mạng xã hội khi tiếp cận với hơn 200 triệu người Ấn Độ trên mạng. Chẳng hạn, năm 2014, ông thông báo Tổng thống Obama sẽ đến thăm Ấn Độ trên Twitter, trước cả các kênh thông tin truyền thống.

    Caitlin McNeill

    “Chiếc váy này có màu trắng, vàng hay xanh, đen”? Đây là một trong những chủ đề gây tranh cãi và được bàn luận nhiều nhất Internet trong nửa đầu năm nay. Người đứng sau nó chính là McNeil, một ca sỹ 21 tuổi đến từ Scottland. Chiếc váy mà cô đăng lên mạng thu hút sự chú ý của toàn bộ thế giới Internet, trong đó có cả Taylor Swift và Kim Kardashian. Sau cùng, thương hiệu thời trang bán chiếc váy cũng lên tiếng để kết thúc mọi tranh luận: chiếc váy có màu xanh đen.

    Những cái tên còn lại trong danh sách 30 người có ảnh hưởng nhất Internet của Time:

    The Jester (hacker)

    Nash Grier (ngôi sao Vine)

    Joy Cho (blogger)

    Janet Mock (nhà hoạt động xã hội)

    Ta-Nehisi Coates (nhà báo)

    Grace Helbig (ngôi sao YouTube)

    Vani Hari (Food Babe) (blogger)

    Gwyneth Paltrow (diễn viên, doanh nhân)

    Tyler Oakley (ngôi sao YouTube)

    Matt Drudge (nhà báo)

    Bethany Mota (blogger)

    Alexei Navalny (blogger)

    Alexei Navalny (ngôi sao Vine)

    Denny Januar Ali (chuyên gia chính trị)

    Anita Sarkeesian (blogger)

    Josh Ostrovsky (diễn viên hài)

    J.K. Rowling (nhà văn)

    Jimmy Fallon (MC)

    Theo ictnews

    >>Top 10 người trẻ tuổi có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới công nghệ trong năm 2015

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ