Báo cáo mới tiết lộ lý do bất ngờ khiến Apple muốn xây dựng trung tâm dữ liệu cho mình

    Nguyễn Hải,  

    Không chỉ vì lý do kinh tế hay tránh phụ thuộc vào các đối tác, mà còn vì một lý do quan trọng hơn: tránh con mắt soi mói từ một bên thứ ba.

    Theo báo cáo từ trang The Information, Apple đã bắt đầu thiết kế máy chủ cho riêng mình một phần vì họ nghi ngờ rằng những phần cứng này đã bị can thiệp trước khi được giao cho Apple.

    Theo một người thân cận với vấn đề này, Apple từ lâu đã nghi ngờ rằng các máy chủ họ đặt hàng từ chuỗi cung cấp truyền thống, đã bị can thiệp trong quá trình vận chuyển, với các con chip được bổ sung và firmware được thêm vào các máy chủ đó bởi những bên thứ ba chưa rõ danh tính, để làm chúng dễ bị thâm nhập hơn.”

    Báo cáo cho biết. “Đã có thời điểm, Apple thậm chí phải chỉ định người chụp lại ảnh của bo mạch chủ và chú thích chức năng của mỗi chíp, giải thích tại sao nó được lắp vào đó. Xây dựng các máy chủ cho riêng mình với các bo mạch chủ họ thiết kế sẽ là cách chắc chắn nhất cho Apple để ngăn chặn việc rình mò trái phép qua các chíp bổ sung vào.”

    Như trang Arstechnica đã đưa tin trước đây, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA được biết đã can thiệp và chỉnh sửa các thiết bị trước khi chúng đến được tay của khách hàng dự kiến của mình.

    Nguồn tin của The Information lưu ý rằng, “bạn không thể chụp X Quang mọi máy tính nằm dưới sàn được. Bạn muốn chắc chắn sẽ không có hoạt động không mong muốn nào trong những thiết bị này.”

    Tuy nhiên, phát ngôn viên của Apple đã từ chối bình luận về sự việc này.

    Báo cáo này xuất hiện vào lúc Apple đang phải chiến đấu với FBI về việc liệu họ có phải viết một phần mềm mới để giúp các nhà điều tra mở khóa một chiếc iPhone được sử dụng bởi tên khủng bố hay không. Bên ngoài vụ việc cụ thể này, Apple cũng đã nâng mức bảo mật cho sản phẩm của mình lên để thậm chí Apple cũng không thể giải mã chúng và công ty giữ nguyên lập trường mạnh mẽ của mình khi chống lại việc tạo cửa hậu để tránh lớp mã hóa.

    Những người khổng lồ Internet như Google, Amazon, Microsoft và Facebook đã thiết kế các máy chủ cho riêng mình nhiều năm nay để nâng cao tính hiệu quả. Apple đã sử dụng cả hai dịch vụ Amazon Web Services (AWS) và Microsoft Azure để chạy từng phần của iCloud, nhưng gần đây, công ty bắt đầu sử dụng cả nền tảng Google Cloud Platform.

     Trung tâm dữ liệu của Apple tại Bắc Carolina.

    Trung tâm dữ liệu của Apple tại Bắc Carolina.

    Nhưng Apple muốn dựa nhiều hơn vào các trung tâm dữ liệu của riêng mình, vì vậy họ đã tự thiết kế phần cứng riêng cho mình. Điều này không chỉ vì lý do bảo mật. VentureBeat tuần trước báo cáo rằng “Apple không hạnh phúc với thực tế là AWS không thể tải ảnh và video thật nhanh về thiết bị chạy iOS của người dùng.” Và vì vậy họ đang xây dựng thêm cơ sở hạ tầng cho riêng mình.

    Cho dù Apple đã xây dựng mạng lưới truyền tải nội dung của riêng mình, nhưng các nỗ lực của công ty trong việc thiết kế phần cứng riêng tỏ ra khá chậm chạp so với những người khổng lồ công nghệ khác. Apple vẫn đang thực hiện kế hoạch “xây dựng các máy chủ, thiết bị mạng lưới, và hệ thống có thể một ngày nào đó giúp các nhà phát triển cung cấp sức mạnh cho ứng dụng của họ.” Báo cáo của The Information cho biết. “Nhưng phần mềm vận hành các thiết bị và cung cấp dịch vụ đám mây cho hàng trăm triệu người sở hữu iPhone đó đang làm điêu đứng công ty.”

    Tham khảo Arstechnica

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ