Bí mật về website chia sẻ nhạc đầu tiên trên thế giới

    Hải Tố,  

    Đã bao giờ bạn tự hỏi, website đầu tiên mà những nghệ sĩ chia sẻ âm nhạc với mọi người xuất hiện từ khi nào?

    Ngày nay, đa số người dùng Internet đều biết đến những website chia sẻ nhạc nổi tiếng trên thế giới như Napster, MySpace, và SoundCloud hay mp3zing, nhaccuatui,... Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, website đầu tiên mà những nghệ sĩ chia sẻ âm nhạc với mọi người xuất hiện từ khi nào.

    Internet Underground Music Archive – tên viết tắt là IUMA được thành lập vào năm 1993 bởi ba sinh viên tại Đại học California tại Santa Cruz: Jeff Patterson, Jon Luini và Rob Lord. Ba chàng trai này đã tạo ra một kho lưu trữ nhạc trực tuyến giúp các ca sĩ và ban nhạc tải lên các bài hát và chia sẻ với người hâm mộ. IUMA cũng cho phép người hâm mộ giao lưu với các nhạc sĩ và ban nhạc.

    OS-X YOSEMITE:private:var:folders:rt:1py6_06d1bj6w_1tcqhc0hn00000gn:T:TemporaryItems:iuma.jpg

    Năm 1998, Emusic đã mua lại Internet Underground Music Archive và thay đổi giao diện của website. Các ca sĩ sẽ đăng ký và nhận được địa chỉ url riêng để chia sẻ âm nhạc bằng 3 dịch vụ khác nhau: Internet Radio, Live Streaming, Download. Các ca sĩ có thể kiểm tra số lượng người hâm mộ đã nghe và tải bài hát của mình, đặc biệt một số ca sĩ được các công ty lớn mua bản quyền bài hát.

    Năm 2001 Emusic quyết định giảm chi phí và sa thải một số nhân viên làm việc trên IUMA. Những người ở lại thì tin rằng website sẽ ngày càng phát triển. Tuy nhiên với sự thay đổi về công nghệ và Internet, người dùng thường xuyên than phiền về tốc độ chia sẻ nhạc trên IUMA. Năm 2006, IUMA chính thức đóng cửa, khép lại một thời kỳ hoàng kim của website này.

    Tham khảo: businessinsider

    >>iOS 8.1.2 chính thức cho tải về, sửa lỗi nhạc chuông bị xóa

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ