Coccoc - Tham vọng lớn của ngành công nghệ Việt Nam?
Liệu Google có bảo toàn được vị trí là công cụ tìm kiếm số 1 tại Việt Nam khi đầu năm 2013 vừa qua cộng đồng công nghệ lại đón chào một sản phẩm mới: Cốc Cốc( coccoc.com) - công cụ tìm kiếm dành riêng cho tiếng Việt với quyết tâm vượt qua Google tại sân nhà?
Đây không phải là lần đầu tiên một công ty Việt Nam tuyên chiến với Google. Tuy nhiên, những cái tên như xalo, pavietnam, vinaseek, wada đều chưa tạo được dấu ấn gì đặc biệt. Lý do khiến Cốc Cốc tin rằng họ sẽ vượt qua được Google giống như Yandex đã vượt qua Google tại Nga, Baidu vượt qua Google tại Trung Quốc, Naver tại Hàn quốc là bởi họ có nguồn lực tài chính dồi dào và đội ngũ các kỹ sư công nghệ đã chiến thắng Google tại các thị trường nói trên.
Trong một bài báo gần đây ông Vương Quang Khải,
Phó tổng giám đốc công ty internet lớn nhất Việt Nam VNG đã chia sẻ: “Chúng tôi coi việc cạnh
tranh với các sản phẩm quốc tế là một sự lãng mạn lớn của những người làm kỹ
thuật. Sự lãng mạn này đã từng mang lại thành công cho làng công nghệ thông tin
Việt Nam như biến giấc mơ xuất khẩu phần mềm thành sự thật”.

Tham vọng của Coccoc.com là đánh bại Google trong mảng tìm kiếm tiếng Việt.
Cốc
Cốc là một dự án do 3 lập trình viên Việt Nam tốt nghiệp đại học Moscow (trường
đại học đã sản sinh ra thế hệ những người sáng lập tập đoàn FPT như anh Trương
Gia Bình) sáng lập. Sau một thời gian nghiên cứu và phát triển, tới năm 2010, giấc
mơ của 3 chàng lập trình viên nghèo đã trở thành một dự án lớn với sự hỗ trợ từ
những tên tuổi hàng đầu thế giới: Yandex công ty đã đánh bại Google và trở
thành Search Engine số 1 tại Nga (tại Nga không có các rào cản chính trị đối với
Google như Trung Quốc), Mail Group (công ty internet lớn lớn thứ 7 thế giới về
traffic), DST (Qũy đầu tư đã đầu tư 200 triệu đô vào Facebook). Trong
vòng 2 năm qua, Cốc Cốc đã mang một đội ngũ kỹ thuật hàng đầu về Việt Nam từ các
công ty lớn trên thế giới như: Google, Intel, DST, Yandex.ru, Mail.ru … và các
trường đại học danh tiếng: Stanford, Cambridge ,Moscow State University, NTU, NUS …
Cốc
cốc sở hữu khả năng search về địa điểm tốt nhất Việt Nam với database hơn nửa
triệu địa điểm tại 171 thành phố và thị xã, lượng index các trang web đuôi .vn
gấp đôi Google. Dự kiến tới năm 2017, Coccoc.com sẽ đầu tư thêm khoảng 100 triệu
đô để thực hiện tham vọng của mình tại Việt Nam cũng như một số quốc gia khác
khu vực Đông Nam Á. Hãy gõ thử “ cửa hàng bán cá cảnh hà nội” , Cốc Cốc hiện kết
quả ra 10 kết quả đầu tiên là địa chỉ cụ thể của các cửa hàng.

Coccoc.com là Search engine tốt nhất về tìm kiếm địa điểm tại Việt Nam
Trong các bài báo công bố clip nhảy 360 của Cường Seven, các kỹ sư của Cốc Cốc cũng tuyên bố họ đang triển khai một dự án khá tham vọng đó là xây dựng bản đồ Việt Nam bằng công nghệ quay 360 kết hợp với công nghệ nhúng địa điểm trong video. Công nghệ 360 cho người dùng trải nghiệm như chính họ đang có mặt trên con đường hoặc địa điểm mà họ tìm kiếm. Còn việc nhúng địa điểm trong video cho phép người dùng có thể đào sâu từng mét trên video để xem trên con phố đó có những dịch vụ gì: ATM, trạm xăng, cây bán thuốc lá, rạp chiếu phim, nhà hàng….. Các địa điểm này sẽ hiển thị qua những biểu tượng trong video 360. Bạn có thể trải nghiệm thử công nghệ này khi search từ khóa “Legend Beer Ha Noi”.
Dự kiến tới cuối năm nay Cốc Cốc sẽ phủ bản đồ 360 tới hầu hết các con đường chính tại các thành phố lớn của Việt Nam. Trong khi ngay cả các ông lớn về bản đồ như Google hay Nokia phần lớn chỉ sử dụng hình ảnh 3D, Panaroma, ảnh thông thường, đây rõ ràng là một dự án đầy tham vọng. Chúng ta có thể hy vọng một ngày nào đó các lập trình viên Việt Nam sẽ thành công với giấc mơ đánh bại Google.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Trải nghiệm Soundcore AeroClip - cú lật ngược định kiến về tai nghe open-ear: Thoải mái đôi tai và đủ hay để bắt nhịp từng giai điệu
Tai nghe mở dạng kẹp tai đang ngày càng phổ biến nhờ mang lại cảm giác đeo vô cùng thoải mái. Gần đây, thương hiệu âm thanh nổi tiếng Soundcore cũng chính thức tham gia “cuộc chơi” này với mẫu AeroClip hoàn toàn mới.
-
Cận cảnh Galaxy Z TriFold - Điện thoại gập ba đầu tiên của Samsung
