Đáp lại những cáo buộc, Mark Zuckerberg nói rõ kế hoạch sử dụng 45 tỷ USD để làm từ thiện

    Tùng Phạm,  

    Zuckerberg cũng đã tham gia “The Giving Pledge”, chương trình kêu gọi các đại gia quyên góp ít nhất một nửa tài sản cho các tổ chức thiện nguyện.

    Vào hôm thứ 3 vừa qua, đồng sáng lập Facebook và cũng là CEO đương nhiệm của hãng, Mark Zuckerberg đã công bố những thông tin gây chú ý dư luận. Cụ thể, người đứng đầu Facebook không chỉ chào mừng sự ra đời con gái đầu lòng Max mà còn thông báo sẽ sử dụng tới 99% cổ phiếu cá nhân mà mình ở hữu ở Facebook để quyên góp cho tổ chức từ thiện mang tên Chan Zuckerberg Initiative LLC do Zuckerberg kiểm soát.

    Số tài sản mà Mark Zuckerberg quyên góp có giá trị lên tới 45 tỷ USD. Nhưng trong khi nhiều người nổi tiếng như Bill Gates hay Michael Bloomberg ca ngợi hành động đẹp của vị CEO Facebook thì lại có không ít người bày tỏ ý kiến hoài nghi về động cơ thực sự đằng sau hành động thiện nguyện nói trên.

    Đáp lại dư luận, trong 1 thông báo hôm thứ 5, Zuckerberg đã nói rõ các kế hoạch mà ông và vợ Priscilla Chan đã đề ra cho quỹ từ thiện mang tên mình.

    "Trọng tâm ban đầu của chúng tôi là cá nhân hóa giáo dục, chữa bệnh, kết nối con người và xây dựng cộng đồng vững mạnh. Chúng tôi đã thực hiện nhiều khoản đầu tư trong vòng 5 năm qua ở các lĩnh vực giáo dục, khoa học, y tế, Internet cùng các hoạt động xã hội. Mọi người có thể xem bản tóm tắt các khoản đầu tư này trên trang Chan Zuckerberg Initiative LLC.

    Zuckerberg cũng phủ nhận các cáo buộc nói rằng hành động từ thiện là nhằm mục đích trốn thuế. Theo đó, anh cho biết bằng cách cơ cấu Chan Zuckerberg Initiative là 1 công ty trách nhiệm hữu hạn (Limited Liability Company), cổ phiếu của họ vẫn sẽ bị đánh thuế.

    "Thông qua áp dụng cấu trúc công ty trách nhiệm hữu hạn thay vì tổ chức phi lợi nhuận truyền thống, chúng tôi vẫn phải đóng thuế khi chuyển nhượng cổ phần sang Chan Zuckerberg. Với mô hình này, chúng tôi sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Trên thực tế, nếu chuyển giao cổ phần sang công ty phi lợi nhuận truyền thống, chúng tôi sẽ được hưởng lợi khi không phải đóng thuế nhưng bằng sử dụng mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn chúng tôi vẫn phải trả thuế khi cổ phiếu được bán bởi các công ty trách nhiệm hữu hạn".

    Mark Zuckerberg nói thêm rằng cấu trúc hoạt động lợi nhuận theo kiểu công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ giúp họ dễ dàng đầu tư vào những dự án khác nhằm đạt được mục tiêu ban đầu đã đề ra cho Chan Zuckerberg.

    "Điều này cho phép chúng tôi theo đuổi sứ mệnh ban đầu bằng cách tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận hay thực hiện các khoản đầu tư các nhân cũng như tham gia xây dựng chính sách. Từ đó, chúng tôi tạo ra các ảnh hưởng tích cực đối với từng lĩnh vực. Bất kỳ lãi ròng nào của ChanZuckerberg cũng được sử dụng để thúc đẩy mục tiêu nói trên. Ví dụ như mảng giáo dục, chúng tôi đã gây quỹ cho tổ chức phi lợi nhuận Starup Edication với những nghiên cứu về năng lượng sạch. Chúng tôi cũng gây quỹ cho các tổ chức chính phủ khác như tổ chức phản ứng với dịch bệnh Ebola hay bệnh viện đa khoa San Francisco".

    Những nỗ lực từ thiện ban đầu của Zuckerberg cũng đã góp phần giảm bớt những áp lực dư luận lên Chan Zuckerberg như hiến tặng 100 triệu cho trường Newark. Và với giá trị tới 45 tỷ USD, sẽ có nhiều khoản đầu tư hơn nữa được thực hiện bởi vị CEO Facebook.

    Được biết, trước đó Zuckerberg cũng đã tham gia “The Giving Pledge”, chương trình kêu gọi các đại gia quyên góp ít nhất một nửa tài sản cho các tổ chức thiện nguyện.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ