Đến lượt báo chí Brazil chủ động "nghỉ chơi" với Google

    Quang Khải, Quang Khải 

    Do không thanh toán tiền nội dung trên cổng lọc Google News.

    Sau Pháp thì giờ đây, báo chí Brazil "nghỉ chơi" với Google vì lí do hãng đã kiếm lợi nhuận một cách đầy bất công dựa trên nguồn nội dung của họ.

     
    Hiệp hội báo chí quốc gia Brazil cho biết mới đây 154 thành viên của Hiệp hội đã đồng lòng chấp thuận yêu cầu ngăn chặn công cụ tìm kiếm lớn nhất hành tinh được phép sử dụng nội dung của họ.
     
    Các tờ báo cho biết nguyên nhân của động thái này là do Google News - cổng thông tin tổng hợp của Google đã từ chối trả tiền cho các nội dung được cung cấp bởi họ và phần nào làm ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập của những trang web này.
     

    den-luot-bao-chi-brazil-chu-dong-nghi-choi-voi-google

     
    Trước đây, Google đã từng tuyên bố rằng Google News góp phần tăng lưu lượng truy cập cho các trang web này. Tuy nhiên, theo như phát biểu của Carlos Fernando Lindenberg Neto - chủ tịch Hiệp hội thì "Google News không hề giúp chúng tôi phát triển thêm quy mô độc giả kĩ thuật số, mà ngược lại. Bằng việc cung cấp một vài dòng đầu tiên trong mỗi bài báo của thành viên Hiệp hội cho người dùng, dịch vụ của Google đã làm giảm tỉ lệ click vào xem toàn bộ bài viết trên website gốc của người dùng. Vô hình trung, Google News đã làm ảnh hưởng đến doanh thu của các thành viên". 
     
    Hiệp hội Báo chí quốc gia Brazil tiến hành thử nghiệm với Google News vào tháng 12/2010. Google News sẽ trích dẫn vài dòng đầu tiên của mỗi bài báo để khơi gợi sự tò mò của người dùng và thu hút người dùng click vào đọc toàn bộ bài viết trên site. Tuy nhiên, Hiệp hội cho hay, thử nghiệm này dường như đã thất bại. 
     

    den-luot-bao-chi-brazil-chu-dong-nghi-choi-voi-google

     
    Trong số 154 trang web rút khỏi Google, có cả những trang tin tức đình đám nhất của Brazil như O Globo O Estado de Sao Paulo.
     
    Trong một cuộc họp gần đây của Hiệp hội Báo chí Hoa Kì ở Sao Paolo, Google đã bảo vệ quyết định không trả tiền nội dung cho các trang tin tức. 
     
    Hiệp hội cho biết rằng mặc dù "nghỉ chơi" với Google News song nhiều Cổng thông tin Internet của các tổ chức tin tức khác vẫn sẽ được xuất hiện trên Google News. Bên cạnh đó, người dùng mạng vẫn có thể sử dụng Google, chứ không phải là Google News để tìm kiếm nội dung từ các trang web tại quốc gia này.
     
    Như GenK đã đưa tin, tại Pháp, mới đây, Google đã bày tỏ rõ ràng quan điểm kịch liệt phản đối sự ra mắt của loại thuế đánh vào nội dung và đe dọa sẽ ngăn chặn các liên kết đến các trang web truyền thông của nước này như một hình thức trả đũa. Tháng 7 năm ngoái, sau một cuộc "xung đột" gay gắt, Google đã thẳng tay loại bỏ liên kết tới nhiều tờ báo Bỉ khỏi kết quả tìm kiếm của mình. Tuy nhiên, đây là lần đầu Google lại đứng ở vị thế của một kẻ "bị động". 
     
    Tham khảo: BBC.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ